Mèo cứu chủ khỏi án tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một toà án ở Siberia (Nga) tuyên án treo cho bị cáo trong một vụ án hình sự, trong đó coi việc sở hữu mèo là một trong những tình tiết giảm nhẹ.
Ảnh minh hoạ: Global Look Press.
Ảnh minh hoạ: Global Look Press.

Đây được cho là trường hợp đầu tiên quyết định như vậy được đưa ra ở Nga.

Kênh Mash đưa tin về vụ việc, một người đàn ông 48 tuổi ở thành phố Kemerovo bị cáo buộc có hành vi côn đồ và sở hữu súng bất hợp pháp sau khi người này tấn công một người khác trong lúc say rượu. Người này cũng dùng súng đe dọa nạn nhân.

Người này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta đã hợp tác điều tra, nhận tội và ra tòa. Thẩm phán đã tuyên án bị cáo có tội đối với toàn bộ cáo buộc, trong đó có một số tội với mức án tối đa 5 năm tù.

Tuy nhiên, bị cáo sau cùng được hưởng án treo nhờ nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc sức khỏe kém, hợp tác với cơ quan điều tra và sở hữu… mèo.

Theo truyền thông địa phương, trước đây, nuôi mèo chưa từng được coi là một tình tiết giảm nhẹ trong luật pháp Nga. Các bị cáo thường chỉ được hưởng khoan hồng một phần nếu họ có con nhỏ hoặc đang chăm sóc người thân.

Tòa án Nga không bình luận về quyết định trên.