Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13-14/11 Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh, sau đó, ngày 19-20/11 có đợt không khí lạnh tăng cường...
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, ngày 13/11 sẽ có 1 đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía Đông. Không khí lạnh này sẽ gây mưa nhỏ tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đến ngày 14/11, không khí lạnh tiếp tục lệch Đông, kết hợp thêm gió Đông gây mưa, mưa vừa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng ngày 19-20/11, tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tràn về, cường độ sẽ mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này gây ra gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Biển động.

Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đồng thời thông tin về đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.

Cụ thể, theo chuyên gia dự báo thời tiết, hiện tượng La Nina (là hiện tượng nhiệt độ trên bề mặt đại dương giảm, đi kèm với gió và mưa) sẽ tiếp tục trong mùa đông năm 2022 và 2023. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên khả năng ở khoảng trung tuần và nửa cuối của tháng 12/2022. Trong mùa đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C – 1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023.

Dự báo thời tiết đêm 11/11 ngày 12/11:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác . Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. rong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.