Minh Hóa (Quảng Bình): Hiệu quả tín dụng chính sách ở Tân Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nằm ở vị trí địa lý phía Tây Bắc của huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), Tân Hóa là xã khu vực 1, hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng thiệt hại của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Tuy nhiên, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Mô hình vay vốn hiệu quả ở xã Tân Hóa. (Ảnh: NHCSXH)
Mô hình vay vốn hiệu quả ở xã Tân Hóa. (Ảnh: NHCSXH)

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có 718 hộ với 3.622 nhân khẩu, theo kết quả khảo sát điều tra năm 2025, toàn xã tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 9,6%. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển tải nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng. Đến nay trên địa bàn xã có 3 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đó là Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ.

Để tạo mạng lưới sâu rộng đến tận cấp thôn, tiếp cận kịp thời với các đối tượng thụ hưởng để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, các tổ chức ủy thác đã kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban giảm nghèo, chính quyền địa phương xã chỉ đạo thành lập 11 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn trên địa bàn xã và giao cho 3 tổ chức Hội đoàn thể quản lý, theo dõi hoạt động tín dụng chính sách.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư trên địa bàn xã lên đến 17.287 triệu đồng, với 277 hộ tiếp cận vay vốn, chiếm 38,6% số hộ dân trên địa bàn xã; có 12 chương trình tín dụng đang được đầu tư, các chương trình có nguồn vốn cho vay lớn như: Cho vay hộ cận nghèo có 72 hộ vay vốn với số tiền 4.905 triệu đồng, chiếm 28,4% tổng dư nợ; cho vay hộ mới thoát nghèo có 88 hộ vay vốn với số tiền 5.370 triệu đồng, chiếm 31% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có 64 lao động được vay vốn với số tiền 3.323 triệu đồng, chiếm 19,2% tổng dư nợ, còn lại là các chương trình tín dụng khác.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư trên địa bàn xã với 33 hộ nghèo được vay vốn để làm nhà ở; có 96 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng nhờ nguồn vốn vay; có 87 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang vay vốn; 64 lao động được tạo việc làm nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Điểm đặc biệt là trong nhiều năm qua, các đối tượng thụ hưởng vốn vay tại địa phương luôn sử dụng hiệu quả nguồn vốn, chấp hành trả lãi đầy đủ và không có trường hợp nợ lãi tồn đọng hay dư nợ quá hạn.

Đọc thêm