Mở cuộc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em trên phạm vi toàn quốc

Chính phủ Australia ngày 3/4 đã mở một cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc về cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Chính phủ Australia ngày 3/4 đã mở một cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc về cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Thành viên của ủy ban hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh: Internet
Thành viên của ủy ban hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh: Internet

Thủ tướng Australia Julia Gillard đã lên tiếng cảnh báo về “những sự thực không dễ chịu chút nào” khi các tổ chức, bao gồm cả trường học và nhà thờ sẽ được đặt vào tầm ngắm.

Tháng 11 năm ngoái, bà Gillard đã yêu cầu mở cuộc điều tra trước áp lực đòi điều tra về các cáo buộc ấu dâm ngày càng gia tăng.

Thông báo mở cuộc điều tra của bà Gillard được đưa ra 2 tháng sau khi Giáo hội Công giáo tại bang Victoria tiết lộ về việc hàng trăm trẻ em đã bị lạm dụng.

“Đây là một thời điểm quan trọng của đất nước chúng ta. Chúng ta đã không bảo vệ được trẻ em trong quá khứ, chúng ta cần phải tìm hiểu những gì chúng ta có thể làm như một quốc gia để bảo vệ trẻ em tốt hơn trong tương lai” – bà Gillard nói với đài phát thanh ABC khi Ủy ban hoàng gia về Tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em bắt đầu công việc của họ tại Tòa án Victoria ở Melbourne.

Chủ tịch ủy ban, thẩm phán Peter McClellan, cho hay, cuộc điều tra sẽ xem xét “các cáo buộc nghiêm trọng và gây sốc”. Ông McClellan cho biết thêm rằng ít nhất 5.000 người sẽ kể về câu chuyện của họ và con số có thể còn cao hơn.

Các phiên điều trần công khai dự kiến sẽ không được tiến hành ngay trong vài tháng tới.

Ủy ban sẽ xem xét các trại trẻ mồ côi, trường học, nhà thờ, giáo xứ, các tổ chức tôn giáo, thể thao, trung tâm chăm sóc trẻ em, trại tạm giam và lực lượng cảnh sát.

Dự kiến, ủy ban sẽ phải đưa ra báo cáo cuối cùng vào tháng 6/2015 nhưng thẩm phán McClellan thú nhận họ có thể sẽ không theo kịp được thời gian biểu đã đặt ra.

Tuệ Minh (Theo báo nước ngoài)

Đọc thêm