Mở rộng thí điểm Sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc

(PLVN) - Chiều 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hội nghị đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế chỉ bàn làm, không bàn lùi, vướng mắc phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua, thống nhất nhận thức, đồng tâm hành động để triển khai mở rộng thí điểm Sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội nghị đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh mục đích cuối cùng trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số là phục vụ nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đều yêu cầu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số.

Đến nay, chuyển đổi số đã đến từng ngõ, từng nhà, từng đối tượng, mang lại tiện ích cho người dân; với việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số.

Chính phủ chỉ đạo triển khai Đề án 06 và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai tích cực, mang lại hiệu quả cho người dân.

Trong đó, giao 2 địa phương là Hà Nội và Thừa Thiên Huế thực hiện thí điểm 2 tiện ích về sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID theo các nghị quyết của Chính phủ. Đây là 2 dịch vụ liên quan nhiều, liên quan trực tiếp tới người dân…

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu tại Hội nghị.

BHXH Việt Nam tích cực phối hợp triển khai Sổ sức khỏe điện tử

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương đã giao “BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế thí điểm chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu BHXH phục vụ công tác quản lý nhà nước và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tại các địa phương: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh”.

Trên cơ sở này, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ đã có Công văn số 7276/TCTDA cụ thể hóa việc triển khai Sổ sức khoẻ điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên VNeID, trong đó giao BHXH Việt Nam xây dựng các tính năng chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về bảo hiểm để tích hợp các tính năng: sổ sức khỏe điện tử (với 52 trường thông tin thuộc sổ SKĐT); chức năng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại lên ứng dụng VneID.

Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời nhận thức rõ hiệu quả và lợi ích trong việc hỗ trợ liên thông dữ liệu này, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành tích cực phối hợp xây dựng các phương án kỹ thuật, có các văn bản, cũng như tổ chức các buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Y tế để làm rõ các yêu cầu, thống nhất về cách thức triển khai, qua đó thực hiện nâng cấp, điều chỉnh các hệ thống phần mềm, bố trí hạ tầng kết nối, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật khi cơ sở KCB liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và triển khai liên thông qua ứng dụng VNeID.

Đến nay, có hơn 14 triệu công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Từ ngày 1/7/2024 đến nay có 1.384.891 lượt giấy chuyển tuyến và 4.329.320 lượt giấy hẹn khám lại được các cơ sở y tế liên thông lên hệ thống của BHXH Việt Nam. Thời gian tới, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đầu mối của Bộ Công an, Bộ Y tế và UBND các tỉnh/thành phố, hỗ trợ các cơ sở KCB trong quá trình triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên VNeID. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội, góp phần vào thành công chung của Đề án 06, cũng như công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương sự nỗ lực, quyết liệt của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam, UBND TP.Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian ngắn đã tập trung hoàn thiện các điều kiện, thí điểm thành công sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như dữ liệu chưa thực sự "đúng, đủ, sạch, sống"; tính liên thông, chia sẻ, đồng bộ hiệu quả chưa cao; ứng dụng VneID có lúc vận hành chưa ổn định; bảo đảm vận hành thông suốt giữa các hệ thống còn nhiều bất cập; việc phát triển các tiện ích trên nền tảng VneID còn chậm; việc phổ cập vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Việc triển khai và sử dụng sổ sức khỏe điện tử còn nhiều hạn chế như liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện còn nhiều bất cập, việc công nhận, tái sử dụng kết quả xét nghiệm, chuẩn đoán còn nhiều vướng mắc. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp còn một số hạn chế, bất cập, nhất là liên thông dữ liệu giữa Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, làm sạch dữ liệu án tích, lý lịch tư pháp còn hạn chế.

Thủ tướng cũng chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế (công lập và tư nhân) và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử và 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Về kết quả triển khai sổ sức khỏe điện tử, báo cáo cho biết đến nay, đã tạo lập được 32.062.931 dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó có 14.638.905 công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với 12.518/12.693 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (đạt tỉ lệ 98,6%) dữ liệu đồng bộ liên thông qua hệ thống của BHXH Việt Nam để tích hợp vào VNeID, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Về giấy chuyển tuyến, hẹn tái khám, đã tạo lập được 911.696 dữ liệu về giấy chuyển tuyến, 2.629.117 dữ liệu về giấy hẹn khám lại, Bộ Công an đã phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Y tế tích hợp trên VNeID để sẵn sàng công bố trên toàn quốc để người dân sử dụng.

Đọc thêm