Hà Nội khởi động lại việc tưới nước rửa đường

(PLVN) - Sáng 11/10 tại buổi hội thảo “Hiểu đúng về ô nhiễm không khí tại Hà Nội”, ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT Hà Nội cho biết nhằm tiết kiệm ngân sách và cơ giới hóa việc vệ sinh môi trường, từ năm 2016, TP. Hà Nội cho nhập hơn 100 xe hút bụi, quét rác. 
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Cùng với đó, TP. Hà Nội cũng dừng hạng mục tưới nước rửa đường. Qua việc cơ giới hóa như vậy, mỗi năm thành phố không phải chi khoảng 70 tỷ đồng tưới nước rửa đường.

Tuy nhiên, với đặc điểm của TP. Hà Nội có 2 mùa hanh khô, nóng ẩm có độ bụi cao và đặc biệt  trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, không khí của TP. Hà Nội luôn trong tình trạng kém ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thì thành phố đã cho phép khởi động lại hạng mục tưới nước rửa đường.

Cũng trong buổi hội thảo, 12 nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí của TP.Hà Nội đã được liệt kê như: bụi mịn PM2.5, đốt rơm rạ, khí thải xe máy, mỗi ngày người dân đốt hàng trăm tấn than…