Monaco “tha bổng” Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga

Tòa án Monaco vừa tuyên bố “tha bổng” cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Nguyên tử Nga Evgeni Adamov, người bị cáo buộc tội rửa tiền tại nhiều ngân hàng ở Monaco từ năm 1999 đến năm 2002 – những khoản tiền của phương Tây chuyển sang với mục đích tăng cường sự an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.

Tòa án Monaco vừa tuyên bố “tha bổng” cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Nguyên tử Nga Evgeni Adamov, người bị cáo buộc tội rửa tiền tại nhiều ngân hàng ở Monaco từ năm 1999 đến năm 2002 – những khoản tiền của phương Tây chuyển sang với mục đích tăng cường sự an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.

Ông Evgueni Adamov.
Ông Evgeni Adamov.

Từ đầu tháng 6, ông Adamov đã phải ra hầu tòa án tiểu hình Monaco. “Tôi không bao giờ ăn cắp cũng như không bao giờ đút túi một đô la”, ông Adamov phản bác, đồng thời giải thích rằng ông muốn “bảo vệ” vốn ở nước ngoài trong giai đoạn khủng hoảng tài chính ở Nga.

Trước đó, hồi tháng 6, phía công tố đã đề nghị mức án 30 tháng tù giam đối với vị cựu bộ trưởng. Trong vụ án này, hai phụ nữ quốc tịch Nga đã phải lĩnh 18 tháng tù giam. Ngoài ra, 4 người liên quan cuối cùng đều được tự do.

Là Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử từ năm 1998 đến năm 2001 dưới thời Tổng thống Boris Eltsin, ông Adamov đã bị Mỹ cáo buộc biển thủ hơn 9 triệu USD mà Washington chuyển tới để cải thiện sự an toàn cho các khu vực hạt nhân ở Nga sau thảm hoạ Tchernobyl năm 1986. Tòa án Mỹ đã truy tố Adamov vì tội gian lận, rửa tiền và trốn thuế. Năm 2005, Adamov bị bắt tại Thụy Sĩ.

Về phần mình, nghi ngờ vị cựu bộ trưởng tiết lộ bí mật hạt nhân trong trường hợp bị Mỹ xét xử, Nga đã đạt được lệnh dẫn độ bằng việc cáo buộc ông này biển thủ khoảng 17 triệu USD khi còn là bộ trưởng. Matxcơva đã kết án Adamov hơn 5 năm tù giam vì tội gian lận và lạm dụng chức quyền và sau đó giảm xuống 4 năm cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, Adamov vẫn bị buộc tội biển thủ tiền từ Bộ Năng lượng Mỹ và gửi tại tài khoản ngân hàng ở Mỹ, Pháp và Monaco.

Phúc Lợi (theo Figaro)

Đọc thêm