Mong ngành truyền hình bứt phá mạnh mẽ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

(PLVN) - "Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, ngành truyền hình tiếp tục dưới các bản sắc nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền hình số quốc gia, mở ra không gian sáng tạo, phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Tối 22/3, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 bế mạc tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Ban Tổ chức đã trao 54 giải Vàng, 98 giải Bạc, 223 giải Khuyến khích cho các tập giả, tác phẩm và 3 giải thưởng cá nhân của 11 thể loại.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, năm 2025 là một năm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, anh hùng. Trong niềm vui ấy, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp mà còn là nơi hội tụ của đam mê, cống hiến, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao cả với Tổ quốc, với Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Chặng đường 42 mùa liên hoan là hành trình của sự cống hiến, miệt mài, sự đam mê cháy bỏng, sức sáng tạo không giới hạn, sự đổi mới mạnh mẽ và những bước tiến vượt bậc, không ngừng nghỉ. Từ chỗ chỉ có vài thể loại, vài đơn vị tham gia, đến nay, liên hoan đã trở thành sân chơi uy tín cao, quy mô lớn, phản ánh toàn diện, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo ra sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của ngành truyền hình Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao việc Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt hệ thống đo lường, phân tích dữ liệu người xem dựa trên dữ liệu lớn. Đây là một bước tiến của công nghệ quan trọng, khẳng định quyết tâm làm truyền hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ khán giả, nhân dân tốt hơn, chính xác, hiệu quả và kịp thời hơn.

Tiết mục nghệ thuật tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Tiết mục nghệ thuật tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Qua đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị và kỳ vọng ngành truyền hình tiếp tục đổi mới bứt phá với tinh thần tư duy mới, cách làm mới, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; chủ động làm chủ công nghệ, đón đầu xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện đại cũng như truyền tải đầy đủ các thông điệp, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân cũng như tiếp tục trở thành kênh thông tin chủ lực chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trước tất cả các lĩnh vực của đất nước đến với nhân dân một cách chân thực, vô tư, trong sáng, đầy đủ, toàn diện nhất, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, phim tài liệu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, phim tài liệu

Ngành truyền hình đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái truyền hình đa nền tảng, lấy khán giả làm trung tâm hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, đồng thời tổ chức sắp xếp lại bộ máy khoa học, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phát triển, bứt phá và hòa nhập quốc tế.

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, ngành truyền hình tiếp tục dưới các bản sắc nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền hình số quốc gia, mở ra không gian sáng tạo, phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra ngày 19 - 22/3, thu hút sự tham gia của 734 tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức đã trao 54 giải Vàng, 98 giải Bạc, 223 giải Khuyến khích cho các tập giả, tác phẩm và 3 giải thưởng cá nhân của 11 thể loại.

BTC trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc thể loại chương trình thiếu nhi, ca múa nhạc và sân khấu

BTC trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc thể loại chương trình thiếu nhi, ca múa nhạc và sân khấu

Có thể kể đến một số tác phẩm đạt giải Vàng tiêu biểu: “Chất gắn kết khoa học của nhà miền núi” của Ban Biên tập TH Đa phương tiện, Đài THVN (Chương trình Khoa giáo); “Nơi ta thuộc về” của Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN (thể loại Phim tài liệu); “Đội cứu hộ biển xanh - Đảo rác” của Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN (Chương trình dành cho thiếu nhi); “Đường đi của lợn chết, mỡ bẩn” (Phóng sự của Ban Thời sự VTV); “Hoa xuân ca” (Ca múa nhạc của Ban Văn hóa - Giải trí, Trung tâm Phim truyền hình); “Đường nhập lậu tiếp tục tàn phá thị trường trong nước” (Phóng sự ngắn của Truyền hình CAND – ANTV); “Toàn cảnh vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk” (Video trên nền tảng số của Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh); “2 chương trình, 1 thất bại” (Phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định); “Địa ngục trần gian và sự kiên trung của người cộng sản” (Chương trình Đối thoại - Tọa đàm của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước); “Phạm Phú Thứ - Chân dung nhà canh tân” (Chương trình Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam)…

Thể loại phim truyện truyền hình và các giải cá nhân của phim truyền hình cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả tại Liên hoan lần này.

Các tác phẩm đạt giải Bạc thuộc chương trình thiếu nhi, ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền hình

Các tác phẩm đạt giải Bạc thuộc chương trình thiếu nhi, ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền hình

Vượt qua 34 phim dự thi, giải Vàng chung cuộc đã được trao cho 3 bộ phim: Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian (Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) và Miền quên lãng (Hãng phim Truyền hình TP HCM). Ban tổ chức cũng trao giải Nam diễn viên xuất sắc cho diễn viên Mạnh Trường, phim "Không thời gian"; Nữ diễn viên xuất sắc trao cho diễn viên Oanh Kiều phim "Lụa".


Đọc thêm