Mong sự hợp tác giữa các báo trong lĩnh vực luật pháp Việt - Trung

Cảm ơn đoàn đại biểu Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc đã đến thăm và giới thiệu với báo Pháp luật Việt Nam nhiều nét trong hoạt động báo chí Trung Quốc, Tổng Biên tập Đào Văn Hội mong thông qua hoạt động hợp tác của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc, báo Pháp luật Việt Nam sẽ có những mối quan hệ hợp tác để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với các tòa soạn báo Trung Quốc, nhất là các tờ báo trong lĩnh vực pháp luật...

Nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm hiểu, đất nước, các thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là sự phát triển văn hóa Việt Nam để giới thiệu với nhân dân Trung Quốc trong chương trình hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, chiều nay, đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc do ông Trương Nhân (Phó Tổng biên tập báo Công nhân làm Trưởng đoàn) đã đến thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam.

Đi cùng đoàn có Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Gia Thụy. Ban Biên tập, các lãnh đạo chủ chốt của báo Pháp luật Việt Nam đã nồng nhiệt tiếp đoàn.
Tổng Biên tập Đào Văn Hội và Trưởng đoàn Trương Nhân đều khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có báo Pháp luật Việt Nam của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc lần này sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển mối quan hệ nồng ấm, hữu nghị giữa Hội Nhà báo hai nước cũng như giữa Việt Nam – Trung Quốc. 
Giới thiệu với đoàn về báo Pháp luật Việt Nam và những ấn tượng trong chuyến thăm một số cơ quan báo chí Trung Quốc, TS.Đào Văn Hội – Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam - nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc trong thời kỳ đổi mới nên sẽ có nhiều kinh nghiệm để các đồng nghiệp Trung Quốc có thể trao đổi, học tập. 
Khâm phục khả năng và “sức” làm việc của báo Pháp luật Việt Nam để có thể xuất bản các ấn phẩm báo in và báo điện tử với các đặc trưng, trình bày riêng biệt, cùng thực hiện tôn chỉ, mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin chuyên sâu hay đa dạng trên mọi lĩnh vực cho nhân dân, các thành viên của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc cho rằng, báo Pháp Luật Việt Nam đã có cách làm việc “tỷ mỉ, có hệ thống và điều hành thông suốt”. 
Các đại biểu Trung Quốc cũng đã tìm hiểu rất chi tiết về qui trình, cách thức tổ chức, thực hiện các ấn phẩm, khâu phát hành, khả năng tự chủ của báo Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc rất quan tâm đến khả năng cạnh tranh của báo Pháp luật Việt Nam trong bối cảnh có rất nhiều đầu báo cùng lĩnh vực và sự khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như hoạt động kinh tế báo chí.
TS.Đào Văn Hội khẳng định, “đối với chúng tôi, cạnh tranh là yếu tố tốt nhất để các tờ báo thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình và tự hoàn thiện để phát triển”.
Cảm ơn đoàn đại biểu Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc đã đến thăm và giới thiệu với báo Pháp luật Việt Nam nhiều nét trong hoạt động báo chí Trung Quốc, Tổng Biên tập Đào Văn Hội mong thông qua hoạt động hợp tác của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc, báo Pháp luật Việt Nam sẽ có những mối quan hệ hợp tác để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với các tòa soạn báo Trung Quốc, nhất là các tờ báo trong lĩnh vực pháp luật như tờ Pháp chế Nhật báo (Ủy ban Chính pháp Trung Quốc).
Thay mặt đoàn, ông Trương Nhân đánh giá tích cực về kết quả và cách làm việc của báo Pháp luật Việt Nam và mong rằng, mối quan hệ hợp tác giữa các tờ báo nói riêng và Hội Nhà báo hai nước nói chung sẽ được phát triển ngày càng bền chặt.
Hương Giang

Đọc thêm