Moscow đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa 2 Tổng thống Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết có thể cần phải có các cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Tổng thống Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi một số sự chuẩn bị.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp của Bốn nhà lãnh đạo Normandy ở Paris năm 2019. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp của Bốn nhà lãnh đạo Normandy ở Paris năm 2019. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi đã xác nhận hôm nay rằng Tổng thống Putin sẽ không từ chối ý tưởng về cuộc gặp với Tổng thống Zelensky", ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm "khó khăn" với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba của Ukraine tại Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm.

Ông nói rằng ông đã nhắc nhở người đồng cấp Ukraine rằng ông Putin và Nga “luôn sẵn sàng gặp phía Ukraine nếu chúng ta có thể đạt được một số giá trị gia tăng và giải quyết được vấn đề”. Tuy nhiên, Moscow cho rằng “cuộc họp đơn giản chỉ vì mục đích cuộc họp” là không có ích lợi gì, Bộ trưởng chỉ ra.

Nói về các cuộc đàm phán có thể có giữa ông Putin và ông Zelensky, ông Lavrov lưu ý: "Nhưng để điều này xảy ra, công việc chuẩn bị phải được chuẩn bị".

Các phái đoàn từ Moscow và Kiev đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Minsk kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24/2. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể nào.

“Những đề xuất rất cụ thể của chúng tôi đã được phía Ukraine lắng nghe và họ hứa rằng sẽ có câu trả lời rất cụ thể. Chúng tôi đang chờ đợi”, Ngoại trưởng Nga nói.

Moscow và Kiev đã xung đột sau 7 năm bế tắc vì Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk và cuối cùng là sự công nhận của Nga đối với các nước cộng hòa ở Donbass là Donetsk và Lugansk. Các giao thức do Đức và Pháp làm trung gian đã được thiết kế để chính thức hóa tình trạng của các khu vực thuộc Ukraine đó.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa tự xưng đã được Nga công nhận bằng vũ lực.