Một bà cụ 82 tuổi ở Anh đã giết chết người bạn thân nhất vì đạp nhầm chân ga của ô tô

(PLVN) - Bà Patricia Tulip phải ra tòa sau khi đạp nhầm chân ga dẫn đến cái chết của bà Joyce Nainby (80 tuổi).

Bà Patricia Tulip (82 tuổi). Ảnh: Newcastle Chronicle.
Bà Patricia Tulip (82 tuổi). Ảnh: Newcastle Chronicle.

Gia đình của người tử vong bày tỏ sự hối tiếc rằng bà Patricia Tulip (82 tuổi) đã không nhận tội ngay lập tức và người thân phải đưa vụ việc ra tòa.

“Cô ấy là bạn của mẹ chúng tôi, chúng tôi không có ý định trừng phạt cô. Tất cả những gì chúng tôi muốn là cô phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm”, các con của bà Joyce Nainby nói.

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, sau khi đỗ chiếc xe Skoda Roomster của mình bà Patricia Tulip (82 tuổi) thấy xe bắt đầu lùi về phía sau, bà định phanh gấp nhưng đã đạp nhầm chân ga. 

Chiếc xe lao ngược về phía bà Joyce Nainby (80 tuổi), cánh cửa mở của xe đã đâm vào bà Joyce Nainby khiến nạn nhân bị ngã xuống vỉa hè và bị ngất.

Người phụ nữ được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhưng cuối cùng tử vong vì vết thương quá nặng. Nạn nhân tử vong sau 10 ngày  xảy ra tai nạn.

Theo các công tố viên 2 người phụ nữ đã đi học cùng nhau, là bạn thân khoảng 70 năm. 

Tòa án đã cấm bà Patricia Tulip lái xe trong vòng 3 năm, bản thân bị cáo đã từ bỏ giấy phép lái xe của mình ngay sau thảm kịch.

Bà đã bị kết án lao động công ích 100 giờ.