Một lời chia tay vòng loại World Cup 2022 đầy cảm xúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một trận đấu chia tay Vòng loại World Cup 2022 đầy xúc cảm và cống hiến.
Tạm biệt các chiến binh sao vàng tại Vòng loại World Cup và hẹn gặp lại ở các đấu trường khác.
Tạm biệt các chiến binh sao vàng tại Vòng loại World Cup và hẹn gặp lại ở các đấu trường khác.

Những Chiến binh Sao vàng đã giữ đúng lời hứa với người hâm mộ, chơi một trận ra trò trước đội tuyển Nhật Bản và buộc đội bóng hùng mạnh của châu Á phải chia điểm ngay tại sân nhà với tỷ số 1-1. Một lời chia tay vòng loại World Cup 2022 đầy cảm xúc!

Đội tuyển Việt Nam không có một đội hình mạnh nhất như mong đợi do chấn thương và COVID-19, trong khi đó Nhật Bản cũng đã chắc vé dự World Cup 2022 nên họ tung đội hình dự bị.

Huấn luyện viên đưa những tên tuổi mới như Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Hải… được khán giả rất chờ đợi và các nhân tố đó mang lại yếu tố bất ngờ.

Nhật Bản đã chơi lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam tỏ ra tỉnh táo trong cách tổ chức thế trận. Bị ép sân nhưng các học trò của ông Park Hang Seo đã giữ cự ly rất tốt, tạo nên thế trận phòng ngự nhiều tầng khá kín kẽ.

Trong 20 phút đầu, chủ nhà không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Nguyên Mạnh. Chơi phòng ngự nhưng ngay khi có cơ hội, đội tuyển Việt Nam vẫn tổ chức tấn công nhanh. Và một trong những pha lên bóng ấy giúp cho đoàn quân của ông Park Hang Seo được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu để rồi tạo nên cú sốc cho chủ nhà ở phút 19.

Công Phượng có pha bấm bóng đi rất chính xác để trung vệ Thanh Bình lên tham gia tấn công đánh đầu đầy uy lực, ghi bàn thắng bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Nhận gáo nước lạnh không ngờ, Nhật Bản đã gia tăng sức ép lên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Trước sức ép của đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đứng vững sau 45 phút đầu tiên trước các pha bắn phá của Kubo, Haraguchi, Hatate…

Thầy Park và các học trò đã có những ngày khó khăn tại Nhật Bản, nhưng đội tuyển đã mang về một trận hòa 1-1 đầy cảm xúc

Thầy Park và các học trò đã có những ngày khó khăn tại Nhật Bản, nhưng đội tuyển đã mang về một trận hòa 1-1 đầy cảm xúc

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã phải đón nhận sức ép khủng khiếp từ Nhật Bản khi chủ nhà gia tăng tốc độ và đưa nhiều ngôi sao lớn vào sân. Trước sức ép ấy, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 54. Thủ môn Nguyên Mạnh bắt bóng không dính sau pha dứt điểm của Haraguchi để Yoshida khống chế rồi tung cú dứt điểm ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

Ở phút 70 và 88, Nhật Bản đã 2 lần đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam, nhưng trọng tài đã báo có lỗi của đội chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Đây là một điểm số lịch sử nữa của thầy trò ông Park Hang Seo. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại thứ ba với kết quả không thể đòi hỏi hơn khi giành 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định tặng thưởng 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển quốc gia.

Đọc thêm