U23 Việt Nam có nhiều tiền vệ giỏi và tấn công tốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nhận định của huấn luyện viên Kapadze Tamur của đội tuyển U23 Uzbekistan trước trận đấu chiều nay với U23 Việt Nam.
HLV Kapadze Tamur (U23 Uzbekistan) đánh giá cao đội tuyển U23 Việt Nam.
HLV Kapadze Tamur (U23 Uzbekistan) đánh giá cao đội tuyển U23 Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ duyên nợ là U23 Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Kapadze Tamur của đội tuyển U23 Uzbekistan chia sẻ: “U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và cũng sẽ tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á sắp tới. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ lối chơi của họ. Đây là một giải đấu tuyệt vời, chúng tôi đã có được những trận đấu bổ ích với UAE và Ả Rập Xê Út, còn Việt Nam cũng đã chạm trán những đối thủ mạnh như Iraq và Croatia. Điều đó là rất quan trọng.

Việt Nam có HLV giỏi, các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ và chất lượng. Rất khó để đọc đúng tên các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi biết Việt Nam có lối chơi tấn công khá tốt, cùng nhiều tiền vệ giỏi

Thật ra chúng tôi có thể thành tích tốt hơn bởi các cầu thủ có trình độ tốt, nhưng đáng tiếc là đội có quá ít thời gian để chuẩn bị tại Dubai. Trước giải đấu này chúng tôi không có đợt tập huấn nước ngoài, chỉ có Giải Vô địch quốc gia trước đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đang trở nên tích cực hơn và U23 Uzbekistan sẽ hướng đến thành tích tốt nhất tại Vòng chung kết U23 Châu Á sắp tới”.

U23 Uzbekistan là đối thủ rất quen thuộc đối với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Họ có trình độ chơi bóng được đánh giá trội hơn nhiều so với Việt Nam.

Thực thế, Việt Nam chưa bao giờ giành được chiến thắng trước Uzbekistan trong lịch sử đối đầu. Ở cấp độ U23, kết quả tốt nhất mà Việt Nam đạt được trước Uzbekistan đều ở các trận giao hữu quốc tế. Đó là trận hòa 1-1 tại VFF Cup 2011 và 0-0 tại trận giao hữu năm 2015 trên sân vận động Thống Nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016.

Trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong các lần đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là trận chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Nó không chỉ gây ấn tượng bởi siêu phẩm “cầu vồng trong tuyết” từ cái chân trái kỳ diệu của Nguyễn Quang Hải, mà còn vì diễn biến thi đấu chứa đầy sự kịch tính, hấp dẫn trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Tiền vệ Dụng Quang Nho chia sẻ trước trận đấu: “Nho cùng các đồng đội có mục tiêu rất cao là được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh ở giải lần này. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, cá nhân Quang Nho cũng đang được thử nghiệm ở các vị trí mới như hậu vệ biên, trung vệ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Toàn đội sẽ quyết tâm để lại dấu ấn ở trận đấu cuối cùng tại Dubai”.

Các trận đấu tại vòng 3 giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 được tổ chức vào ngày 29/3, trong đó trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 19h00 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Awir, Dubai, UAE.

Đọc thêm