Một ngày phát hiện thi thể hai người tử vong không rõ nguyên nhân

(PLO) - Trong một ngày người dân Nghệ An phát hiện hai thể hai người đàn ông tử vong không rõ lý do. 
Nơi phát hiện thi thể người đàn ông chết bên Quốc lộ 7A
Nơi phát hiện thi thể người đàn ông chết bên Quốc lộ 7A

Sáng ngày 19/12, người dân xã Thanh Chi (Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước sau 3 ngày mất tích.  

Trước đó, người nhà không thấy ông Nguyễn Đình Kỳ (SN 1965, trú xã Thanh Chi) nên tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả. Sáng ngày 19/12, người dân phát hiện chiếc dép và một chiếc dù bị gãy của ông Kỳ gần con mương nước bên đường liên xóm.

Nghi ngờ có thể ông Kỳ rơi dưới mương nước nên thông báo cho người nhà ông Kỳ đến tìm kiếm và bất ngờ phát hiện ông Kỳ dưới mương nước. Vụ việc được trình báo chính quyền và cơ quan công an huyện Thanh Chương, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà làm lễ mai táng.

Được biết, con mương nơi phát hiện thi thể ông Kỳ dài hơn 100m, rộng khoảng 2m, sâu khoảng từ 1-3m. Trước đó, em Nguyễn Văn Trọng (13 tuổi) cũng được người dân phát hiện tại mương nước này vào ngày 15/10. 

* Tại một diễn biến khác, sáng ngày 19/12, người dân xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn phát hiện thi thể một người đàn ông chết bất thường dưới cống cạnh Quốc lộ 7A, đoạn đi qua bản Bà, xã Hữu Kiệm.

Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương, danh tính nạn nhân được xác định là ông Lữ Văn Thăn (SN 1956, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Theo người nhà nạn nhân thì sáng ngày 18/12, ông Thăn đưa mâm mây đi bán ở chợ Mường Xén, nhưng suốt đêm qua không thấy về.

Nạn nhân là thợ thủ công, chuyên đan lát mâm, ghế mây đi bán ở các phiên chợ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm