Một ngư dân mất tích khi đi câu mực ở vùng biển Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị đang cử lực lượng tìm kiếm một người đàn ông mất tích trong lúc đi câu mực trên vùng biển đảo Cồn Cỏ.
Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ triển khai lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích.
Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ triển khai lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trước đó, vào tối 14/3, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được thông tin của ông Lê Phương Nam (47 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về việc không tìm thấy một thuyền viên cùng đi câu mực.

Danh tính của thuyền viên này là Hồ Sĩ T. (63 tuổi, trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 13/3, ông Hồ Sĩ T. xuống thuyền thúng di chuyển về phía Đông Bắc của đảo Cồn Cỏ, cách mép đảo khoảng 100 - 200m để câu mực. Đến sáng ngày 14/3, thuyền của ông Nam trở lại đón thì chỉ phát hiện thuyền thúng và không thấy ông T. nên đã trình báo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ.

Lãnh đạo xã Trung Giang xác nhận địa phương đã tiếp nhận được thông tin trên và cho biết, ông Hồ Sĩ T. là thương binh hạng 2/4, bị mất 1 chân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm