Một Phó hiệu trưởng ở Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi?

(PLVN) - Trong lúc chạy xe máy qua cầu tràn, một người đàn ông được nghi là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học và trung học cơ sở A Vao (Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị nước cuốn trôi, mất tích.
Mực nước ở huyện Đakrông dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm với việc đi lại.
Mực nước ở huyện Đakrông dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm với việc đi lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11/10, tại cầu tràn Ta Rụt đi A Vao, người dân nhìn thấy 1 người đàn ông đi xe máy ngã ở giữa cầu tràn và bị nước lũ cuốn trôi. Người gặp nạn được nghi là thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đakrông, chiều qua ông Hoàng từ TP Đông Hà lên thăm nhà ở xã A Vao. Đến thời điểm này, ông Hoàng không có mặt ở nhà và điện thoại thì tắt máy.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động III, có nơi trên báo động III, riêng sông Hiếu (đo tại trạm Thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử 1983.

Quảng Trị đã có 7 người chết, 6 người mất tích, 3 người bị thương.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Đọc thêm