Một phụ nữ tại Ấn Độ bị 8 người đàn ông hãm hiếp

Một cô gái 19 tuổi, sống tại thị trấn Badlapur, thuộc quận Jaunpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ bị bắt cóc, bị đánh đập và bị 8 người đàn ông hiếp dâm trong gần 2 ngày.

Một cô gái 19 tuổi, sống tại thị trấn Badlapur, thuộc quận Jaunpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ bị bắt cóc, bị đánh đập và bị 8 người đàn ông hiếp dâm trong gần 2 ngày.

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối vụ bắt cóc, hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Cảnh sát cho hay, cô gái nói trên đã bị những kẻ tấn công bắt cóc khỏi nhà cô từ chiều 19/4 và ép cô lên một chiếc xe tải rồi chở đến quận Kharghar, thuộc bang Maharashtra.

Tại đây, cô gái này đã bị những kẻ bắt cóc trói vào trong ngôi nhà của một trong những nghi phạm. Bọn chúng đã thay nhau đánh đập và hiếp dâm cô.

“Nạn nhân cho biết, đến tận sáng 21/4 thì nhóm nghi phạm mới chịu tha cho cô”, ông Parag Manere, một cảnh sát địa phương - nói và cho biết, cảnh sát đã bắt giữ được 4 nghi phạm trong vụ việc.

Cũng theo ông Parag Manere, 2 người phụ nữ cũng đã có mặt tại ngôi nhà nói trên tại thời điểm xảy ra vụ hiếp dâm kinh hoàng.

Cảnh sát cho hay, tất cả các nghi phạm đều là người quen của nạn nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, những tranh chấp về tài sản có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Tất cả các nghi phạm nói trên đều đã bị khởi tố về các tội danh hiếp dâm tập thể, tấn công, bắt cóc và đe dọa người khác.

Các vụ tấn công nhằm vào phụ nữ và trẻ em xảy ra liên tiếp tại Ấn Độ trong thời gian qua. Trong một vụ việc mới nhất, cảnh sát Ấn Độ ngày 22/4 cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm thứ 2 về cáo buộc có liên quan đến vụ bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 5 tuổi tại thủ đô Delhi hồi tuần trước.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm thứ 2 này bị bắt giữ tại bang Bihar rạng sáng ngày 22/4. Trước đó, cuối tuần qua, cảnh sát cũng đã bắt một nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát cho biết, bé gái nói trên đã bị bắt cóc hôm 15/4, bị tấn công và bị nhốt trong một ngôi nhà suốt 48 giờ cho đến khi được những người sống quanh đó giải cứu.

Bảo An (theo báo nước ngoài)

Đọc thêm