Một sự việc bị phản ánh 'chậm thi hành án': Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin chi tiết

(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn 1039/CTHADS-NV của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin việc tổ chức THA theo đơn của bà Trần Thị Tâm (địa chỉ 14A/134 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế) do Báo PLVN chuyển đến.

Trước đó, PLVN nhận được đơn của bà Tâm cho rằng Chi cục THADS TP Huế chậm THA khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn, quyền và lợi ích của bà không được bảo đảm.

Công văn 1039/CTHADS-NV cho biết, liên quan việc thi hành Bản án 73/2022/DSST ngày 12/12/2022 của TAND TP Huế và Bản án 13/2023/DSPT ngày 7/6/2023 của TAND tỉnh; theo Quyết định THA 449/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2023 của Chi cục THADS TP Huế; buộc ông Nguyễn Trung Thành, bà Trần Thị Lâm phải trả lại toàn bộ nhà, đất, vật kiến trúc tại 14/134 Nguyễn Huệ cho bà Tâm. Chi cục đã thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật để tổ chức THA.

Quá trình thực hiện, Chi cục đã tổ chức vận động người phải THA tự nguyện thi hành, tổ chức các bên gặp gỡ để thỏa thuận việc THA, nhưng không đạt kết quả. Trên cơ sở đó, để bảo đảm việc THA được kịp thời, Chi cục đã thực hiện các thủ tục để thực hiện việc cưỡng chế THA theo đúng quy định; đã ban hành Quyết định 35/QĐ-CCTHADS ngày 30/01/2024 cưỡng chế trả nhà đất, vật kiến trúc; giao nhà đất, vật kiến trúc để cưỡng chế THA với ông Thành, bà Lâm. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được thi hành dứt điểm; nguyên nhân do một số yếu tố khách quan như: Thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế THA trùng vào những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn của đất nước…

Mặt khác, xét thấy đây là vụ việc có tính chất phức tạp, cần phải huy động lực lượng bảo vệ cưỡng chế nên Chi cục đã có các Công văn 588/CCTHADS ngày 22/4/2024; 837/CCTHADS ngày 3/6/2024 gửi Công an TP cung cấp thông tin, trao đổi phối hợp xây dựng kế hoạch cưỡng chế THA.

Công văn Cục THADS Thừa Thiên Huế gửi Báo PLVN. (Ảnh: Hồng Thương)

Trên cơ sở xác định vụ việc khó khăn, phức tạp phải tổ chức cưỡng chế có ảnh hưởng đến an ninh trật tự TP năm 2024, trong đó có vụ ông Thành, bà Lâm nên Chi cục đã thận trọng trong quá trình tổ chức THA; và ngày 8/7/2024 tham mưu báo cáo họp Ban Chỉ đạo THADS TP để báo cáo xin ý kiến giải quyết vụ việc. Ngày 17/7/2024, Ban Chỉ đạo đã tiến hành họp, chỉ ra những vụ việc cưỡng chế có giá trị lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thống nhất việc tổ chức cưỡng chế vụ việc ông Thành, bà Lâm.

Ngày 29/7/2024, Chi cục nhận được Công văn 4723/CATP-TM ngày 25/7/2024 của Công an TP “nhất trí việc áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS buộc ông Thành, bà Lâm giao nhà, đất 14/134 Nguyễn Huệ cho bà Tâm để bảo đảm tính đúng đắn, nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, lợi ích cá nhân liên quan... Đề nghị Chi cục tiếp tục tổ chức vận động để ông Thành, bà Lâm tự nguyện thi hành bản án, bàn giao nhà cho bà Tâm...”.

Ngày 20/8/2024, Chi cục tiếp tục có buổi làm việc vận động ông Thành, bà Lâm tự nguyện THA nhưng không thành với lý do việc đền bù chưa thỏa đáng, chưa kiếm được nơi ăn chốn ở mới, vẫn đang tiếp tục gửi đơn theo thủ tục giám đốc thẩm.

Cục THADS cho biết, quá trình tổ chức THA, lãnh đạo Cục thường xuyên quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo Chi cục rà soát hồ sơ, tổ chức THA kịp thời theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi ích của các bên đương sự và hiệu lực thi hành bản án. Hiện vụ việc đang được Cục tiếp tục quan tâm chỉ đạo và Chi cục đang tích cực gấp rút củng cố hồ sơ, lập kế hoạch họp bàn để thống nhất xây dựng kế hoạch và ấn định thời gian cụ thể cho việc cưỡng chế.

Đọc thêm