Một công dân tại Hải Dương phản ánh bị cắt chế độ thương binh: Quân đoàn 12 có văn bản trả lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến đơn thư của ông Phạm Nhân Dịp (ngụ số 48 đường Tây Nguyên, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) phản ánh vấn đề bị cắt chế độ thương binh; Cục Chính trị Quân đoàn 12 cho biết, qua xem xét, nghiên cứu nhận thấy hồ sơ của ông Dịp lập là đầy đủ, nhưng chưa chặt chẽ, chính xác.

Theo đó, Trung đoàn 95 (E95) lập hồ sơ cho ông Dịp dựa trên sổ sao lại Sổ tiếp nhận thương bệnh binh (Quyển số 5) của Đoàn 151-HP (theo Giấy xác nhận ngày 17/9/2000 của E95 do Trung tá Nguyễn Khắc Hát - Trung đoàn trưởng ký, giải trình quyển số 5 này đã bị nhàu nát nên chuyển số mới). Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm tra Sổ tiếp nhận thương bệnh binh (Quyển số 5) của Đoàn 151-HP vẫn còn bản gốc (năm 1975) và có thể hiện đủ thông tin (chỉ bị mối mọt mất phần số thứ tự), quyển này không có tên ông Dịp.

Qua kiểm tra giấy tờ ông Dịp cung cấp, nhận thấy Giấy chứng nhận thương binh 162/GCNBT ngày 18/6/1999 chưa trùng khớp Bản sao trích lục danh sách quân nhân bị thương. Danh sách quân nhân bị thương không thể hiện ngày, tháng, năm vào viện, ra viện và nơi điều trị; nhưng trong Giấy chứng nhận bị thương lại thể hiện.

Trước đó, ông Dịp có đơn gửi PLVN, cho rằng nhập ngũ ngày 1/10/1974, được điều động về Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, E95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ngày 11/3/1975 ông Dịp tham gia chiến đấu và bị thương tại Buôn Ma Thuột.

Tháng 6/1999, ông Dịp đến Ban Chính trị E95 xin Giấy chứng nhận bị thương để được hưởng chế độ thương binh. Hội đồng giám định thương tật Quân khu 3 đã giám định ông Dịp bị thương tật 21%. Ông được hưởng chế độ thương binh từ 19/10/2001 - 12/2020. Năm 2021, ông bị cắt chế độ thương binh.

Cho rằng quyền lợi của mình không được bảo đảm, ông Dịp cho rằng đã liên hệ Sư đoàn 325, được trả lời là không có tên trong hồ sơ lưu trữ đăng ký danh sách quân nhân bị thương. Trong khi đó, ông Dịp cho rằng hồ sơ của ông được xác lập đầy đủ; khi ông tham gia chiến đấu và bị thương có nhiều nhân chứng, có xác nhận.

Liên quan đến đơn thư, phản ánh của ông Dịp, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) cũng đã có Văn bản 2897/CS-TBLS ngày 21/8/2024 đề nghị Cục Chính trị Quân khu 3 chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, kết luận; báo cáo việc xác lập hồ sơ và việc cắt chế độ thương binh của ông Dịp.

Đọc thêm