Một thanh niên bị mất tay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

(PLO) - Hai nhóm thanh niên ở thành phố Cà Mau (Cà Mau) đã dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn nhỏ. Hậu quả, một nạn nhân bị chém lìa cánh tay.
Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sức khỏe của Huỳnh Văn Thuận (26 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau) - nạn nhân trong vụ xô xát tại quán Karaoke Việt thuộc phường 5, thành phố Cà Mau vào đêm mùng 6 Tết, tức ngày 5/2 đang dần hồi phục và phát triển tốt. Tuy nhiên, cánh tay của nạn nhân không thể gắn lại được do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều. 
Một lãnh đạo Công an TP.Cà Mau cho biết, sau khi gây án, đối tượng chém Thuận đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Hiện lực lượng chức năng đang gấp rút truy bắt đối tượng, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm