Hành khách náo loạn bến xe Đức Long- Gia Lai

(PLO) - Ngay sau khi nhận được thông tin hàng loạt doanh nghiệp không vận tải hành khách với giá vé bình thường (không phụ thu) vì thua lỗ, làm hàng nghìn người gây náo loạn cả Bến xe Đức Long-Gia Lai.
Hành khách náo loạn bến xe Đức Long- Gia Lai
Sáng ngày 8/2 (tức 9 Tết), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - ông Hoàng Công Lự và lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh đã lập tức họp bàn và quyết định: Đồng ý cho các doanh nghiệp tiếp tục phụ thu giá vé đến hết ngày 14/2(tức Rằm tháng Giêng). 
“Từ đó, các chủ doanh nghiệp mới đi ký lệnh xuất bến, giải tỏa khoảng 5.000 hành khách của ngày 8/2, trong đó tuyến thành phố (TP) Pleiku đi TP Hồ Chí Minh có 45 xe, với hơn 2.000 người” - ông Chu Sĩ Hoạt, Phó Giám đốc Bến xe Đức Long cho biết vào sáng ngày 9/2. 
Trước đó, các doanh nghiệp đã bán hết vé có phụ thu bù đắp chiều xe chạy rỗng một chiều, cụ thể là đi từ TP Pleiku đến TP Hồ Chí Minh giá tăng từ 270.000đồng(ngày thường) lên 435.000đồng(ngày Tết có phụ thu)/vé, đi từ TP Pleiku đến TP Đà Nằng tăng từ 200.000đồng(ngày thường) lên 320.000đồng/vé… 
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn hỏa tốc số 279 ngày 25-01-2014 “V/v không phụ thu giá cước vận tải sau mồng 8 Tết Giáp Ngọ” và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Gia Lai cũng ban hành 2 Công văn khẩn số 116 ngày 25-01-2014, số 171 ngày 27-01-2014 về vấn đề này. Các công văn nêu trên đều quy định chỉ được phụ thu giá cước đến hết ngày mồng 8 Tết Giáp Ngọ, từ ngày mồng 9 Tết thực hiện theo giá vé ngày thường, nếu đơn vị nào lạm thu sẽ bị xử lý nghiêm minh... 

Đọc thêm