Một thiếu nữ bị chém tới tấp khi ngăn cản kẻ “đòi giết cả nhà”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa từ Hà Nội về thăm nhà, chị Linh đã bị người láng giềng vác một vật như kiếm chém tới tập vào người. Vụ việc ban đầu cho biết là do mẫu thuẫn từ lâu giữa hai gia đình.
Ông Chu đuổi chém mọi người trong nhà chị Linh.
Ông Chu đuổi chém mọi người trong nhà chị Linh.

Trần Thị Chi Linh (SN 1998 trú tại Thôn Giếng, Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) cho biết chị đã bị ông Đỗ Văn Chu (SN1954, người cùng xã), cùng với người nhà, xông vào nhà chị và vung một vật dài, sắc nhọn, như đao, kiếm chém tới tấp vào người.

“Tôi vừa từ Hà Nội về thăm nhà, đang tắm, nghe tiếng cãi vả dưới nhà, tôi chạy xuống thấy ông Chu cầm một vật như kiếm hay đao, sắc nhọn, lớn tiếng tuyên bố sẽ giết cả nhà tôi. Tôi chạy ra can ngăn, khuyên nhủ, ông Chu đã chém tới tấp vào người tôi. Tôi bị chém quá bất ngờ, máu chảy từ đầu tới mặt, may mắn có người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu”. Chị Linh cho biết.

Mẹ chị Linh là bà Tạ Thị Vân cho biết thêm: “Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/07/2022, một người thân của ông Đỗ Văn Chu chở ông Chu mang theo thanh đao dài đến nhà tôi tuyên bố sẽ giết cả nhà tôi, thuê xã hội đen truy sát gia đình tôi. Đồng thời, ông Chu cầm thanh đao lao vào nhà tôi đuổi chém mọi người trong gia đình tôi. Đầu tiên ông Chu đuổi chém tôi nhưng may mắn tôi chạy được ra khỏi tầm chém của ông Chu.

Tiếp theo, ông Chu cầm đao lao vào chém chồng tôi là Trần Hồng Thái. Con gái tôi là Trần Thị Chi Linh ra can ngăn thì ông Chu chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, vai và lưng của con gái tôi, gây thương tích 10%.

Thấy con gái bị chém gục ngay trong nhà của mình, chồng tôi chạy vào nhà lấy thanh kiếm chạy ra chém vào tay ông Chu gây thương tích 28%. Sự việc, diễn biến có camera gia đình quay lại và đã giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Bắc Giang”.

Theo bà Vân cho biết giữa gia đình bà và gia đình ông Chu có mẫu thuẫn về tranh chấp đất đai, xây dựng nhà cửa do hai gia đình ở cạnh nhau.

“Ngoài vụ việc đã xảy ra nêu trên, thì sau khi con gái tôi bị chém, tại phòng ngủ của con gái tôi ở tầng 2 bị đạn chì bắn thủng cửa kính, cánh cửa kính khác cũng bị bắn hoặc ném đá. Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã đến xem xét hiện trường, thu giữ những viên đạn chì rơi trong phòng ngủ của con gái tôi”. Bà Vân bức xúc và đã có đơn kêu oan lên cơ quan chức năng.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Thái, (SN 1969) và Đỗ Văn Chu về tội “Cố ý gây thương tích”. Ông Thái hiện đang bị tạm giam, còn ông Chu vẫn cho tại ngoại vì theo cơ quan điều tra là “người đang có bệnh”.

Vụ việc, đang được Cơ quan CSĐT công an thành phố Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Luật sư Trần Thu Nam nhận định vụ việc: “Hành vi gây thương tích của Trần Hồng Thái đối với Đỗ Văn Chu thực hiện trong trạng thái bị kích động mạnh về tinh thần, do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của Đỗ Văn Chu (lỗi chém, giết của Đỗ Văn Chu đối với Trần Thị Chi Linh là con gái của Trần Hồng Thái). Theo quy định của Điều 135 Bộ luật hình sự, hành vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh từ 31% trở lên mới bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Cơ quan tiến hành tố tụng TP Bắc Giang không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Đỗ Văn Chu là rất nguy hiểm vì trước đó ông Chu đã có những hành vi, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, truy sát cả gia đình ông Thái. Việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đỗ Văn Chu để tránh việc phạm tội tiếp diễn, bảo đảm quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Theo LS Trần Thu Nam, tối ngày 16/07/2022, ông Chu đã có sự chuẩn bị hung khí từ nhà ở trong xóm, nhờ cháu nội chở xe máy ra nhà bà Vân để thực hiện hành vi phạm tội. Trước khi đuổi chém mọi người đã nói: Tao chém chết cả nhà chúng mày, tao thuê xã hội đen giết cả nhà chúng mày…. Hành vi đuổi chém những người nhà ông Thái là hành vi có mục đích giết người. Hành vi dùng đao chém nhiều nhát vào đầu, mặt chị Trần Thị Chi Linh đến khi gục tại chỗ và có người vào can ngăn mới chấm dứt là hành vi giết người.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang khởi tố ông Đỗ Văn Chu về tội danh “Cố ý gây thương tích” là không đúng người, không đúng tội. Hậu quả Trần Thị Chi Linh không chết là ngoài ý muốn của ông Chu, hành vi giết người của ông Chu đã hoàn thành khi chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị Linh./.

Đọc thêm