Một trong những con sư tử già nhất thế giới bị đâm chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Loonkiito - một trong những con già nhất trên thế giới - đã bị giết ở Kenya, tổ chức bảo tồn Lion Guardians cho biết.

Người phát ngôn Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya, Paul Jinaro, cho biết con sư tử đực tên Loonkiito (19 tuổi) đã lang thang khỏi Công viên quốc gia Amboseli và tới một ngôi làng tìm kiếm thức ăn vào đêm 11/5. Loonkiito vào một chuồng gia súc và bị chủ hộ giết chết.

"Con sư tử già gặp khó khăn trong việc tự săn mồi và gia súc là con mồi dễ bắt", Jinaro cho biết. Sư tử thông thường sẽ bắt động vật hoang dã bên trong công viên.

Nhóm bảo tồn Lion Guardians cho biết Loonkiito được xem là "con sư tử đực già nhất trong hệ sinh thái của chúng ta, và có thể cả ở châu Phi".

Loonkiito ở công viên quốc gia Amboseli hôm 20/2/ Ảnh: Lion Guardians/AP.

Loonkiito ở công viên quốc gia Amboseli hôm 20/2/ Ảnh: Lion Guardians/AP.

Năm 2021, Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) mô tả Loonkito là "chiến binh mèo lớn huyền thoại" đã bảo vệ lãnh thổ suốt hơn một thập kỷ. Tổ chức bảo tồn Lion Guardians ví Loonkito như một biểu tượng cho sự bền bỉ và chung sống hòa bình.

Sư tử châu Phi thường có tuổi thọ 18 năm trong tự nhiên, theo tổ chức bảo tồn Cats for Africa.

Craig Miller - thuộc nhóm bảo tồn Big Life Foundation - cho biết cái chết của Loonkiito “thật đáng tiếc” vì nó là con sư tử già nhất trong công viên quốc gia Amboseli.

6 con sư tử khác cũng sống ở Amboseli đã bị những người chăn nuôi gia súc giết chết hôm 13/5, sau khi chúng tấn công 11 con dê trong khu vực Mbirikani, hạt Kajiado.

Trong một tuyên bố, KWS cho biết đã có tổng cộng 10 con sư tử bị giết trong hệ sinh thái Amboseli và các quan chức của cơ quan này đã gặp các thành viên cộng đồng để thảo luận vấn đề trên.

Các cuộc thảo luận tập trung tìm kiếm giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro xung đột giữa con người và động vật hoang dã, trong đó có phát triển các hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo sự hiện diện của động vật hoang dã gần nơi sinh sống của con người.

Công viên quốc gia Amboseli rộng 39.206 ha là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quan trọng như voi, báo, trâu và hươu cao cổ.