Một tự quản viên bị đồng nghiệp cũ đâm chết trên phố

Ông Phạm Hồng Đào đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Sơn Tây – Nguyễn Thái Học – Kim Mã thì Nguyễn Xuân Hải (SN 1971, số 3 ngõ 15, phố Sơn Tây, Ba Đình) đến hỏi chuyện và đột nhiên cầm dao đâm thẳng vào ngực ông rồi bỏ chạy. CA Ba Đình đã tạm giữ Hải để điều tra.

Khoảng 9h hôm nay, ông Phạm Hồng Đào (SN 1957, Đội viên tự quản của phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Sơn Tây – Nguyễn Thái Học – Kim Mã thì Nguyễn Xuân Hải (SN 1971, số 3 ngõ 15, phố Sơn Tây, Ba Đình) đến hỏi chuyện.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sau đó, Hải bỗng nhiên cầm dao mang theo đâm thẳng vào ngực ông Đào rồi bỏ chạy.

Ông Đào được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông tử vong ngay sau đó. CA Ba Đình đã tạm giữ Nguyễn Xuân Hải để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hải từng có thời gian là đội viên tự quản của phường Kim Mã. Tuy nhiên, do bị mắc bệnh động kinh nên Hải đã nghỉ một thời gian và hàng tháng vẫn phải lên trung tâm y tế để lấy thuốc về điều trị bệnh.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

H.P
 

Đọc thêm