Mua bán trái phép chất ma túy, lĩnh 10 năm tù

(PLO) - Hôm qua (30/8), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp xét xử lưu động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, Điều 194 Bộ luật hình sự tại trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng .
Bị cáo Phong (áo trắng) tại phiên xử lưu động.
Bị cáo Phong (áo trắng) tại phiên xử lưu động.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h50 ngày 20/6/2015 Võ Văn Phong (SN: 1991, trú tại Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng)  đã đồng ý bán ma túy cho Đặng Văn Tùng (SN: 1985, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng)  với giá 2 triệu đồng. 
Sau đó, Phong hẹn Tùng đến quán nhậu số 421 đường Nguyễn Tất Thành (phường Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để giao hàng.
Khi đang thực hiện giao dịch, Phong đã bị Lực lượng Đồn biên phòng Phú Lộc, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.
Đấu tranh khai thác tại chỗ, Phong  khai nhận sau khi nghe Tùng hỏi mua ma túy đã điều khiển xe máy đến quận Cẩm Lệ (gần cầu Cẩm Lệ- Đà Nẵng) gọi điện hẹn gặp đối tượng Huy (chưa xác định lai lịch) để mua 2 triệu đồng ma túy.
Tiếp đến, Phong chia ma túy thành 02 gói nhỏ, 1 gói cất trong người, còn 1 gói đem bán cho Tùng.
Tại CQĐT, Phong khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi bán ma túy cho các con nghiện, trong đó có 02 lần bán ma túy cho Tùng. Những lần mua ma túy Phong đều mua của đối tượng  Huy về bán lại cho các con nghiện và giữ lại một ít để sử dụng.
Kết luận giám định số 166/C54-TT2, ngày 28/6/2015 của Viện khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát xác định:  Trong hai gói ma túy được giám định có hàm hượng ma túy là 0,406 gam.
Được biết, Phong từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa xét xử, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời bị cáo hứa sẽ chấp hành tốt hình phạt và không tái phạm.
Nhận thấy hành vi của Phong là tái phạm nguy hiểm, HĐXX TAND quận Thanh Khê đã quyết định tuyên phạt Phong 10 năm tù giam.
Phiên tòa sơ thẩm được xét xử lưu động đã thu hút hàng trăm người dân đến dự.

Đọc thêm