Mưa đá, gió lốc tại Sơn La gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 22/3, trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa đá, gió lốc làm thiệt hại về nhà ở, trường học, hoa màu…Ước tính tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Mưa đá, gió lốc làm tốc mái nhà, trường học, cây đổ tại một số nơi ở xã Mường Lèo (Ảnh CTV).
Mưa đá, gió lốc làm tốc mái nhà, trường học, cây đổ tại một số nơi ở xã Mường Lèo (Ảnh CTV).
Nhà dân bị gió lốc làm tốc mái (Ảnh CTV).

Nhà dân bị gió lốc làm tốc mái (Ảnh CTV).

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, chiều ngày 22/3 trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa đá, gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, trường học, hoa màu và tài sản của người dân.

Thiệt hại về nhà ở, có 469 hộ ở các xã Sốp Cộp, Mường Và, Nậm Lạnh, Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Lèo, Mường Lạn, Dồm Cang bị tốc mái, hư hại, trong đó 90 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Trường học bị tốc mái (Ảnh CTV).

Trường học bị tốc mái (Ảnh CTV).

Nhiều điểm trường bị hư hỏng nặng như: Trường PTDT bán trú TH&THCS Mường Lèo bị tốc mái, cánh cửa, bảng hiệu bị gió cuốn; còn tại điểm Trường Mầm non Biên Cương xã Mường Lèo cũng tốc mái hoàn toàn.

Tại điểm Trường Mầm non tại bản Mạt, xã Mường Lèo và điểm Trường Mầm non trung tâm xã Mường Lèo bị tốc ít mái và hỏng cánh cổng; Trường Mầm non Bản Huổi Lè xã Mường Lạn bị tốc mái.

Mưa đá làm thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân (Ảnh CTV).

Mưa đá làm thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân (Ảnh CTV).

Ngoài ra, mưa đá, gió lốc đã làm cây đổ gây ách tắc giao thông tại một số điểm của tỉnh lộ 105 từ huyện Sốp Cộp vào xã Mường Lèo.

Ước tính tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo các xã có thiệt hại huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa, khôi phục ổn định cuộc sống.