Mùa Đông ở thành phố lạnh nhất Trái Đất

(PLVN) - Nằm ở phía nam của Vòng Bắc Cực, ở vùng Viễn Đông nước Nga, Yakutsk được biết đến là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt.
Mùa Đông ở thành phố lạnh nhất Trái Đất

Những hình ảnh mùa Đông ở Yakutsk qua ống kính của phóng viên Yevgeny Sofroneyev (hãng thông tấn TASS), được đăng tải trên tờ Guardian.

Yakutsk có nhiệt độ mùa đông lạnh nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào, với nhiệt độ trung bình hàng tháng vào tháng Giêng là -38,6°C.
Yakutsk có nhiệt độ mùa đông lạnh nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào, với nhiệt độ trung bình hàng tháng vào tháng Giêng là -38,6°C. 
Những người phụ nữ bất chấp nhiệt độ lạnh giá vẫn chụp ảnh selfie ở quảng trường Lenin.

Những người phụ nữ bất chấp nhiệt độ lạnh giá vẫn chụp ảnh selfie ở quảng trường Lenin.

 
Người phụ nữ bán cá ở chợ trung tâm.

Người phụ nữ bán cá ở chợ trung tâm.

Lưu vực sông Yana, ở phía đông bắc của Yakutsk, giữ kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất trên hành tinh bên ngoài Nam Cực.
 Lưu vực sông Yana, ở phía đông bắc của Yakutsk, giữ kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất trên hành tinh bên ngoài Nam Cực.
 
Lông mi của một người đàn ông đóng băng sau khi chạy bộ ở Quảng trường Chiến thắng.
 Lông mi của một người đàn ông đóng băng sau khi chạy bộ ở Quảng trường Chiến thắng.
 
Mùa đông ở Yakutsk cực kỳ lạnh và dài, mùa hè ngắn và ấm, nhiệt độ đôi khi tăng trên 30°C.

Mùa đông ở Yakutsk cực kỳ lạnh và dài, mùa hè ngắn và ấm, nhiệt độ đôi khi tăng trên 30°C.

Sự chênh lệch về nhiệt độ theo mùa trong khu vực là lớn nhất trên thế giới.

Sự chênh lệch về nhiệt độ theo mùa trong khu vực là lớn nhất trên thế giới.

Chim sẻ đậu trên thịt đông lạnh bán ở chợ.

Chim sẻ đậu trên thịt đông lạnh bán ở chợ.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được ở Yakutsk là -64,4 độ C, vào tháng 2/1891.
 Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được ở Yakutsk là -64,4 độ C, vào tháng 2/1891.
 
Một người tạo dáng chụp ảnh trước cây thông Noel được chiếu sáng và biển báo năm 2021.
 Một người tạo dáng chụp ảnh trước cây thông Noel được chiếu sáng và biển báo năm 2021.
 
Đu quay ở công viên giải trí.
 Đu quay ở công viên giải trí.
Yakutsk nằm khoảng 280 dặm (450km) về phía nam của vòng Bắc cực và là thành phố thủ đô của Cộng hòa Sakha thuộc Nga.

Yakutsk nằm khoảng 280 dặm (450km) về phía nam của vòng Bắc cực và là thành phố thủ đô của Cộng hòa Sakha thuộc Nga.

 
Thành phố là nơi có một số nhà hát và bảo tàng, trong đó có bảo tàng voi ma mút, nơi lưu giữ bộ xương voi ma mút gần như hoàn chỉnh.
 Thành phố là nơi có một số nhà hát và bảo tàng, trong đó có bảo tàng voi ma mút, nơi lưu giữ bộ xương voi ma mút gần như hoàn chỉnh.
 
Đó cũng là thành phố lớn nhất nằm trên lớp băng vĩnh cửu liên tục. Với nhiệt độ bề mặt đất dưới −5 C, nhiều ngôi nhà phải được xây dựng trên cọc bê tông.
Đó cũng là thành phố lớn nhất nằm trên lớp băng vĩnh cửu liên tục. Với nhiệt độ bề mặt đất dưới −5 C, nhiều ngôi nhà phải được xây dựng trên cọc bê tông.
 
Lái xe trên những con đường băng giá.
 Lái xe trên những con đường băng giá.
Với mùa đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5, người Yakut, còn được gọi là người Sakha, có nhiều tháng chịu đựng nhiệt độ thấp.
 Với mùa đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5, người Yakut, còn được gọi là người Sakha, có nhiều tháng chịu đựng nhiệt độ thấp.

Đọc thêm