Mưa giông lớn khiến 3 người bị thương, 49 căn nhà hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận mưa giông xảy ra chiều 24/8 tại thị xã Gò Công đã làm 3 người bị thương, 49 căn nhà bị kéo sập và tốc mái, ước tính thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng.
Mưa giông lớn khiến 3 người bị thương, 49 căn nhà hư hỏng

Cụ thể, mưa giông kèm theo gió giật mạnh đã làm 03 người bị thương, 48 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn nhà bị sập. Mưa gió lớn còn làm đứt dây điện trung thế khu vực Sơn Qui A và Ông Cai, xã Tân Trung gây mất điện tại các khu cách ly thuộc Trường Tiểu học Bình Đông, THPT Bình Đông, Tiểu học Bình Xuân 1, THCS Bình Xuân, Tiểu học Tân Trung, tại Ủy ban nhân dân các xã Long Hưng, xã Tân Trung, xã Bình Đông, xã Bình Xuân. Ước tính thiệt hại khoảng 2,390 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Gò Công đã chỉ đạo ngành Công an, Quân sự, Lao động – Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị kết hợp Công ty Cổ phần Công trình đô thị thị xã phối hợp xã Tân Trung và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa giông gây ra.

Ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn sau cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh.

Ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn sau cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Đối với đường dây điện trung thế khu vực Sơn Qui A và Ông Cai - xã Tân Trung, tại các khu cách ly bị mất điện: Điện lực thị xã Gò Công đã huy động toàn bộ nhân lực để khắc phục, dự kiến đến 20 giờ cùng ngày sẽ khắc phục xong.

Đối với 49 hộ dân bị sập và tốc mái, thị xã Gò Công đã bố trí trường Trung học cơ sở (THCS) Tân Trung để người dân ở tạm đảm bảo 5K theo khuyến cáo và bố trí đầy đủ thức ăn, nước uống cho các hộ dân.

Đường dây điện bị kéo sập cùng ngôi nhà bị tốc mái

Đường dây điện bị kéo sập cùng ngôi nhà bị tốc mái

Từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 13 cơn lốc xoáy ở các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, thị xã Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công và Thành phố Mỹ Tho đã gây thiệt hại về nhà: 216 căn nhà (sập 7 căn, tốc mái 209 căn), 1,7ha cây bắp thiệt hại 100%, 120 ha lúa bị ngã đỗ và 354 cây thiệt hại 100%. Ước tổng thiệt hại khoảng 4.972.065.000 đồng.