Mưa lớn gây hư hỏng hàng chục ngôi nhà ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 30 ngôi nhà của người dân Yên Bái bị ảnh hưởng do mưa lớn, nhiều tuyến đường giao thông ách tắc do sạt lở đất, hàng loạt ngầm tràn bị ngập nước không thể lưu thông.

Chiều 26/6 đến sáng ngày 27/6, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, mưa lớn đã làm 2 nhà ở huyện Văn Yên bị sập đổ hoàn toàn, 4 nhà ở các huyện Trấn Yên và Văn Chấn bị hư hỏng nặng, 25 nhà ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên bị ảnh hưởng do sạt lở ta luy.

Mưa lớn gây sạt lở ta-luy ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của người dân Yên Bái. Ảnh: CTV.

Mưa lớn gây sạt lở ta-luy ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của người dân Yên Bái. Ảnh: CTV.

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân. Mưa lớn cũng làm 37,864 ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 105 con gia cầm bị chết và 0,262ha ao cá bị tràn bờ, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Tại huyện Văn Yên - Yên Bái, mưa lớn khiến ngầm tràn thôn Trung Tâm xã Xuân Tầm, ngầm tràn thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, ngầm tràn thôn Làng Mới xã Đại Sơn bị ngập nước.

Tại huyện Trấn Yên, mưa lớn làm 28 điểm giao thông bị sạt lở, riêng thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh khu vực đầu cầu treo bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ, 20m kênh mương thủy lợi tại xã Hồng Ca bị phá hủy, ngầm số 2 xã Tân Đồng bị hư hỏng hoàn toàn, không thể lưu thông.

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái kiểm tra tình hình sạt lở nhà dân tại TDP 5, TT. Cổ Phúc huyện Trấn Yên. Ảnh: CTV.

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái kiểm tra tình hình sạt lở nhà dân tại TDP 5, TT. Cổ Phúc huyện Trấn Yên. Ảnh: CTV.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại huyện Trấn Yên, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đề nghị huyện này chủ động phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, cảnh báo mực nước sông hồ, suối bằng nhiều hình thức. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu vực khai thác khoáng sản để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương của Yên Bái đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, nhất là đảm bảo an toàn cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đọc thêm