Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở huyện Bát Xát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận mưa lớn đêm về sáng 1/10 đã đẩy mực nước trên các sông, suối ở huyện Bát Xát (Lào Cai) dâng cao, lũ đổ về hạ du đột ngột làm ngập úng nhiều nhà dân. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường tại đây.
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở huyện Bát Xát

Mưa lớn làm ngập sâu gần 40 nhà dân ở xã Quang Kim, gây sạt lở nhiều tuyến đường.

Tại xã Quang Kim, nước suối Ngòi San dâng cao. Khoảng 2h ngày 1/10, nước ngập vào khu vực cánh đồng thôn Làng Kim và khu dân cư thôn Làng Quang, Đồng Quang. Đến 5h cùng ngày, có gần 40 nhà dân ở hai thôn Làng Quang, Đồng Quang bị ngập 50-60 cm.

Lực lượng chức năng phong toả và di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng phong toả và di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Nước từ sông, suối dâng cao lên nhà các hộ dân.

Nước từ sông, suối dâng cao lên nhà các hộ dân.

Đây là trận ngập lụt thứ hai xảy ra trên địa bàn xã Quang Kim trong vòng 1 tháng. Trước đó, ngày 9/9, mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại cho 365 nhà dân; 3 trường học, 1 trạm y tế bị ngập nước, hư hỏng tài sản; hơn 58 ha lúa bị vùi lấp, sạt lở; 18,3 ha thủy sản và trên 1.400 con gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng; nhiều công trình giao thông bị thiệt hại do thiên tai.

Tại xã Pa Cheo, mưa lớn kéo dài làm sạt lở tuyến đường liên xã vừa khôi phục sau hoàn lưu bão số 3, gây ách tắc cục bộ tại đây.

Tại xã từ Trịnh Tường, đường đi lên Y Tý (đoạn thôn Nà Lặc, Tùng Chỉn) lũ cuốn trôi gây sụt sạt, xói lở nhiều đoạn, hiện tại các phương tiện không lưu thông được.

Tại xã Cốc Mỳ, sạt lở tuyến đường Nậm Chỏn đi Tả Câu Liềng, Séo Phìn Than và Dìn Pèng, với khối lượng khoảng 1.000 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Lưu lượng nước trên suối tại xã Phìn ngan rất cao.

Tại xã Phìn Ngan, mưa lớn gây lũ ống trên các suối, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát cùng chính quyền các địa phương nắm sát diễn biến thời tiết, chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cắm biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ trượt sạt, lũ ống. Bên cạnh đó, huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đọc thêm