Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập úng

(PLVN) - Mưa lớn những ngày qua tại nhiều khu vực trên cả nước khiến một số nơi ngập úng, sạt lở.
 4 xe máy của người dân tại đường Lê Văn Tám (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không di chuyển kịp bị chìm trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng
4 xe máy của người dân tại đường Lê Văn Tám (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không di chuyển kịp bị chìm trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trận mưa sáng nay, 26/6, tại TP Hà Nội, cũng hiến nhiều tuyến đường nội đô ngập nước.

Mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến nhiều nơi cũng trong tình trạng ngập úng như: Lạng Sơn, Bắc Kạn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng)...

Phố Triều Khúc (Hà Nội) trong sáng nay 26/6. Ảnh: KTĐT

Phố Triều Khúc (Hà Nội) trong sáng nay 26/6. Ảnh: KTĐT

Phố Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 342 Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: KTĐT

Phố Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 342 Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: KTĐT

Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà (Hà Nội). Ảnh: KTĐT

Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà (Hà Nội). Ảnh: KTĐT

4 xe máy của người dân tại đường Lê Văn Tám (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không di chuyển kịp bị ngập chìm trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng

4 xe máy của người dân tại đường Lê Văn Tám (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không di chuyển kịp bị ngập chìm trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Mưa lớn khiến đường Lê Văn Tám (Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) ngập sâu hơn 1m và bị chia cắt hơn 1 giờ. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Mưa lớn khiến đường Lê Văn Tám (Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) ngập sâu hơn 1m và bị chia cắt hơn 1 giờ. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đường Ký Con (Phường 2, TP Bảo Lộc, lâm Đồng) cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đường Ký Con (Phường 2, TP Bảo Lộc, lâm Đồng) cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trận mưa lớn đêm 22/6, đêm 23 và ngày 24/6 đã gây thiệt hại hoa màu và hạ tầng giao thông tại tỉnh Bắc Kạn. Mưa lớn đã làm sụt lún cầu tại thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu. Ảnh: Môi trường và đô thị.

Trận mưa lớn đêm 22/6, đêm 23 và ngày 24/6 đã gây thiệt hại hoa màu và hạ tầng giao thông tại tỉnh Bắc Kạn. Mưa lớn đã làm sụt lún cầu tại thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu. Ảnh: Môi trường và đô thị.

Trên các sông suối của tỉnh Bắc Kạn xuất hiện biên độ lũ từ 1-3m. (Trong ảnh: Sông Năng (Ba Bể) lũ báo động ở cấp độ 1). Ảnh: Báo Bắc Kạn.
Trên các sông suối của tỉnh Bắc Kạn xuất hiện biên độ lũ từ 1-3m.

(Trong ảnh: Sông Năng (Ba Bể) lũ báo động ở cấp độ 1). Ảnh: Báo Bắc Kạn.

Từ ngày 24/6 đến chiều 25/6, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn trên diện rộng đã khiến một số nơi bị ngập úng, sạt lở. Hình ảnh ngập úng tại đường Bà Triệu, TP. Lạng Sơn vào ngày 24/6/2023. Ảnh: Báo Công lý

Từ ngày 24/6 đến chiều 25/6, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn trên diện rộng đã khiến một số nơi bị ngập úng, sạt lở. Hình ảnh ngập úng tại đường Bà Triệu, TP. Lạng Sơn vào ngày 24/6/2023. Ảnh: Báo Công lý

Khu vực cầu chui gần ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Báo Công lý

Khu vực cầu chui gần ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Báo Công lý

Lượng mưa lớn khiến khu vực ngầm Thác Trà, con đường nối giữa phường Tam Thanh và phường Chi Lăng ngập nặng, nước chảy xiết. Ảnh: Báo Công lý

Lượng mưa lớn khiến khu vực ngầm Thác Trà, con đường nối giữa phường Tam Thanh và phường Chi Lăng ngập nặng, nước chảy xiết. Ảnh: Báo Công lý

Sau trận mưa lớn, tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, xảy ra tình trạng sạt lở đất. Ảnh: Báo Công lý.

Sau trận mưa lớn, tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, xảy ra tình trạng sạt lở đất. Ảnh: Báo Công lý.