Mưa lũ khiến 6 người tử vong, hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ từ ngày 13-16/10 đã làm 6 người tử vong, 9 ngôi nhà bị đổ sập và 26 ngôi nhà khác bị hư hại.
Nước sông Bồ, sông Ô Lâu dâng cao khiến nhiều nhà dân ở khu vực Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) bị ngập tới mái.
Nước sông Bồ, sông Ô Lâu dâng cao khiến nhiều nhà dân ở khu vực Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) bị ngập tới mái.

Cụ thể, 6 người tử vong gồm các tỉnh, Đà Nẵng: 2 người; Quảng Nam: 1 người; Thừa Thiên - Huế: 2 người.

Mưa lũ cũng đã làm 9 nhà bị sập, đổ, cụ thể tại Quảng Trị 6 ngôi nhà, Thừa Thiên - Huế 1 ngôi nhà, Đà Nẵng 2 ngôi nhà. 26 nhà bị thiệt hại, gồm Thừa Thiên - Huế 2 ngôi nhà, Đà Nẵng 24 ngôi nhà.

Về nông nghiệp, 1.015ha hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Trị 970ha, Huế 15ha, Quảng Nam 30ha); 121,5ha thủy sản bị thiệt hại (Huế 120ha, Quảng Trị 1,5ha); 313 con gia cầm bị chết (Quảng Trị 140, Quảng Nam 173) do mưa lũ.

Về giao thông hiện còn 2 điểm sạt lở lớn gây tắc đường: Km32+200/QL9C, tỉnh Quảng Bình; QL.15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đang tổ chức khắc phục.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Về công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có Công điện số 34/CĐ-QG hồi 17h30 ngày 16/10/2022 chỉ đạo các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ ứng phó với bão số 6.

Văn phòng thường trực tổ chức tăng cường công tác trực ban; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo bão, lũ đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai.