Mùa mưa lũ 2015: Lơ là sẽ chết dân!

(PLO) - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch để ứng phó với 21 loại thiên tai, hoàn thiện phương án phòng chống trú bão, tập trung cao độ vào xây dựng triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Diễn biến khó lường
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Ban Chỉ đạo), năm 2015 dự báo thời tiết, thiên tai có thể diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan và khó dự báo. Trong khi đó, phương án phòng, chống thiên tai năm 2014 ở một số nơi còn mang tính hình thức. Khi có lũ bão, một số địa phương, đặc biệt ở cấp huyện, xã triển khai chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. 
“Năm 2015 phải hoàn thiện phương án phòng chống trú bão, tập trung xây dựng triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt và hiện nay thiệt hại lớn nhất đối với chúng ta là lũ lụt. Trong tháng 4/2015, triển khai tổ chức cuộc họp ở các địa phương, đồng thời tập trung ứng phó có hiệu quả đối với hạn hán đang diễn ra” –Trưởng ban Chỉ đạo Cao Đức Phát yêu cầu. 
Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng đã có Công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển, theo đó, nguyên tắc xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão cần căn cứ tình hình, đặc điểm bão, lũ lịch sử đã xảy ra tại địa phương để xây dựng phương án cho phù hợp.
Lo vỡ đê
Ngày 27/3/2015, Bộ NN&PTNT tiếp tục ban hành Chỉ thị 2491 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015. Mặc dù năm 2014 không xảy ra lũ lớn nhưng trên nhiều tuyến đê đã xuất hiện sự cố, trong đó có những sự cố nguy hiểm gây mất an toàn cho hệ thống đê điều như nứt đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam, nứt đê hữu Chu tỉnh Thanh Hóa, sạt lở đê hữu Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt, bão năm 2015 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra đối với những vùng đê được bảo vệ, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2015, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các sự cố đã xảy ra trong mùa lũ trước…
Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được phê duyệt; chỉ đạo xử lý mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2015. 

Đọc thêm