Mưu sát phụ nữ mang thai cướp của, gã sát nhân tù 20 năm

Giả vờ đi tìm phòng trọ, đối tượng không nghề nghiệp, lang thang tìm thủ đoạn sơ hở để cướp của. Kế hoạch không thành, kẻ giết người cướp của đã phải "trả giá đắt" bằng mức án 20 năm tù.

Giả vờ đi tìm phòng trọ, đối tượng không nghề nghiệp, lang thang tìm thủ đoạn sơ hở để cướp của. Kế hoạch không thành, kẻ giết người cướp của đã phải "trả giá đắt" bằng mức án 20 năm tù.

Ngày 14/3/2013 TAND. TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú (SN 1989 trú tại thôn Tam Kỳ, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “giết người” và “cướp tài sản” theo Điều 93, 133, Bộ luật Hình sự.

Khoảng 8h ngày 6/9/2012, Nguyễn Hữu Tú đi lang thang trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội thăm dò xem có ai sơ hở thì sẽ tìm cách cướp của để lấy tiền ăn chơi.

Khi đến cửa hàng thu gom phế liệu của chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1988 trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đang mang thai) là chủ cửa hàng ở số 787, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Tú vào gặp chị Kiều giả vờ là người đến thuê phòng trọ. Tưởng có người đến thuê phòng trọ thật, chị Kiều dẫn Tú đi xem phòng với giá thuê là 600 nghìn đồng/tháng.

Thấy ưng, Tú còn hứa hẹn ngày hôm sau sẽ chuyển đến ở, nhân tiện “giả bộ” mượn búa để đóng lại giá sách và bảng điện để quan sát chung quanh xem lúc nào chị Kiều sơ hở sẽ ra tay.

Đến khoảng 9h ngày 10/9/2012, Tú quay lại nhà chị Kiều nhưng thấy xung quanh hàng xóm có người nên một lần nữa hắn lại không "ra tay" được nên ra về. Khoảng 16h cùng ngày Tú quay lại, thấy chị Kiều ở nhà một mình trên tay cầm túi xách và điện thoại di động.

Trong lúc chị Kiều đang xem ti vi ở ghế, quay lưng lại, Tú dùng búa đập mạnh vào đầu. Chị Kiều bị đánh bất ngờ loạng choạng, hoảng hốt kêu cứu. Phát hiện tiếng kêu cứu, anh Trần Anh Tân, Trần Văn Linh làm nghề cơ khí ở nhà bên cạnh chạy sang, Tú hoảng sợ bỏ chạy ra vườn thì bị bắt giữ.

TAND TP Hà Nội trong phiên xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú 17 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng cộng hình phạt là 20 năm tù; ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Vũ Hùng

Đọc thêm