MV "Chim quý trong lồng" của Văn Mai Hương nhận Giải thưởng truyền hình châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, ban tổ chức Giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 26 thông báo MV "Chim quý trong lồng" của ca sĩ Văn Mai Hương và nhà sản xuất K-ICM thắng giải ở hạng mục Best music video.
MV Chim quý trong lồng
MV Chim quý trong lồng

Chim quý trong lồng là một trong những sản phẩm ấn tượng nhất của nhà sản xuất âm nhạc K-ICM trong năm 2021, được phát hành vào ngày 12/7. Thời điểm đó, Chim quý trong lồng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng bởi đây là lần đầu tiên K-ICM mời Văn Mai Hương góp giọng trong sản phẩm của mình. MV là sự phối hợp pop ballad với dân gian đương đại.

Giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA - do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức) lần thứ 26 diễn ra với hình thức trao giải trực tuyến, phát từ Singapore vào ngày 10 và 11-12.

ATA năm nay trao giải cho 51 hạng mục ở các lĩnh vực về chương trình truyền hình, hạng mục digital & social, các hạng mục diễn viên, kỹ thuật & sáng tạo...

Đặc biệt, ở hạng mục Best music video (Video âm nhạc hay nhất), MV Chim quý trong lồng (K-ICM, Văn Mai Hương) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ gồm Ang Totoong Puso ng Pinoy (Philippines), Yes We Can (Đài Loan), Tap Dance (Singapore), Little Singham Samundar Ka Sikandar (Ấn Độ), FukreyBoyzzz: Vaanar Sena (Ấn Độ) để đoạt cúp danh giá.

Ra mắt vào năm 1996, ATA là giải thưởng thường niên do tạp chí Truyền hình Châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc nhất của truyền hình châu Á. Mỗi năm, giải thưởng thu hút hơn 1.200 ứng viên đến từ khoảng 22 quốc gia và sự góp mặt của hơn 50 nhân vật trong hội đồng giám khảo đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á.

Do diễn biến phức tạp của COVID-19, lễ trao giải danh giá này được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng truyền thông xã hội.