MV “Em đồng ý” của Đức Phúc và 911 đạt top 1 trending YouTube

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ sau 6h ra mắt, MV “Em đồng ý” của Đức Phúc và nhóm nhạc quốc tế 911 đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí top 1 trending YouTube và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng.

Tính đến tối 10/2, hơn 2,1 triệu lượt xem, 148.000 lượt bình luận và phủ sóng khắp các trang mạng xã hội là thành tích nổi bật của MV “Em đồng ý” sau hơn một ngày phát hành. Đây là ca khúc song ngữ dựa trên bản gốc “I Do” của nhóm nhạc đình đám 911. Riêng phần lời Việt và phối khí do nhạc sĩ Khắc Hưng đảm nhận. Ra mắt nhân dịp Valentine, ca khúc nhanh chóng tạo sức hút bởi nhiều yếu tố thú vị.

Với bản phối mới, ca khúc mang màu sắc vui tươi và có phần trẻ trung hơn bản gốc. Riêng phần lời Việt dù câu từ đơn giản, dung dị nhưng lại tạo cảm giác ngọt ngào và tình cảm. Đặc biệt, sự kết hợp hài hòa giữa tiếng Việt và tiếng Anh mang đến giai điệu vô cùng bắt tai. Trong khi Đức Phúc khoe chất giọng nội lực, tình cảm thì ba nghệ sĩ Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn lại chiếm thiện cảm của fan bởi giọng hát trầm lắng cùng phong thái đĩnh đạc.

Đức Phúc có màn kết hợp được chú ý với nhóm 911.

Đức Phúc có màn kết hợp được chú ý với nhóm 911.

Đức Phúc chia sẻ: “Phúc cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911 trong dự án âm nhạc cho mùa Valentine năm nay. Phúc coi đây là một cơ hội lớn dành cho mình để có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và đặc biệt là có thể đem âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Được biết, do thời gian nhóm 911 lưu lại Việt Nam có hạn, nên ê-kíp đã dốc hết sức lực khi huy động 100 nhân sự để hoàn thiện sản phẩm trong vòng một tháng. Chia sẻ về lần hợp tác này, đại diện nhóm 911 bày tỏ thích thú trước sự chuyên nghiệp của ê-kíp Việt Nam. Bộ ba hy vọng mang đến một món quà ý nghĩa dành tặng các cặp đôi nhân ngày đặc biệt.

“Thật hạnh phúc khi có thể gửi tặng một món quà tuyệt vời đến các bạn trong mùa Valentine năm nay. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu được hợp tác cùng Đức Phúc - “Hoàng tử Valentine" có giọng hát vô cùng đẹp và ngọt ngào đến từ Việt Nam. Đây chắc chắn là kỷ niệm không thể nào quên với chúng tôi”, đại diện 911 chia sẻ.

Với bộ tứ nghệ sĩ, đây là màn hợp tác không thể nào quên.

Với bộ tứ nghệ sĩ, đây là màn hợp tác không thể nào quên.

Ngoài màn trình diễn ăn ý trên nền nhạc sâu lắng của các nghệ sĩ, MV còn ghi lại những khung cảnh hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi. Trong đó, điểm đặc biệt khiến cộng đồng mạng thích thú chính là góc nhìn văn hóa mới mẻ với thông điệp nhân văn trong ca khúc.

So với phương Tây, cầu hôn được xem là luật bất thành văn của các cặp đôi. Thậm chí, đó là yêu cầu cơ bản để cả hai tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc và những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống. Vì thế, ca khúc bản gốc “I Do” trở thành hiện tượng và được xem là một trong những bản tình ca bất hủ dành riêng cho “cầu hôn” ở phương Tây.

MV ghi lại những khung cảnh hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi.

MV ghi lại những khung cảnh hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi.

Tuy nhiên, chuyện cầu hôn ở Việt Nam vẫn chưa được chú trọng và phổ biến như một số nước. Đức Phúc cho biết anh khá bất ngờ với một khảo sát gần đây khi có đến gần 90% phụ nữ Việt Nam chưa được chồng cầu hôn trước khi cưới. Vì vậy, nam ca sĩ và ê-kíp đã ấp ủ thực hiện dự án nhằm gửi gắm tâm tư của phái đẹp đến các đấng mày râu là lan toả thông đầy ý nghĩa về khoảnh khắc cầu hôn ghi dấu một đời.

Trong MV, thông điệp ý nghĩa này được truyền tải qua những thước phim đầy cảm xúc, ghi lại hành trình yêu đương của các cặp đôi. Dù ở độ tuổi, hoàn cảnh nào nhưng mỗi người đều có ước mơ cháy bỏng là được gắn bó, được kết nối và được hạnh phúc bên cạnh bạn đời. Qua đó, anh cũng khuyến khích và truyền cảm hứng đến những ai sắp, đang và thậm chí đã về cùng nhà đủ dũng khí để cầu hôn nửa kia của đời mình.

“Ai cũng xứng đáng được yêu” - Đức Phúc bày tỏ. Ảnh: NVCC.

“Ai cũng xứng đáng được yêu” - Đức Phúc bày tỏ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về thông điệp của MV, Đức Phúc bộc bạch: “Ai cũng xứng đáng được yêu. Sự thiêng liêng của tình yêu vượt ra khỏi những khuôn khổ. Dẫu với bất cứ giới tính, tuổi tác, hoàn cảnh nào, chỉ cần xuất phát từ trái tim chân thành, tình yêu đó đều đáng được trân trọng và hành động cầu hôn chính là minh chứng cho điều đó, cùng nhau lan tỏa thông điệp về tình yêu, về lời cầu hôn thiêng liêng - khoảnh khắc ghi dấu một đời người”.

Đọc thêm