MV “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” - dấn thân trên nẻo đường xa

(PLVN) - MV “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” đưa người xem đến với những khung cảnh tuyệt đẹp trên những nẻo đường đã thành huyền thoại với các "phượt thủ." Đặc biệt ấn tượng là hình ảnh ban nhạc Bức Tường chơi nhạc trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa, giữa mây trắng non ngàn hay trong đêm lửa trại lung linh.
 Những khát khao được dấn thân trên Những nẻo đường xa, khám phá thiên nhiên cuộc sống, chinh phục những cung đường, những đỉnh cao mới của những người thích xê dịch (ảnh BTC).
Những khát khao được dấn thân trên Những nẻo đường xa, khám phá thiên nhiên cuộc sống, chinh phục những cung đường, những đỉnh cao mới của những người thích xê dịch (ảnh BTC).

“Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” là bài hát mới nhất của ban nhạc Bức Tường – một huyền thoại rock Việt. Bài hát do trưởng nhóm - nhạc sĩ Tuấn Hùng sáng tác, đạo diễn Daniel Vũ (Vũ Hồng Thắng) thực hiện.

Với âm hưởng rock balad tươi trẻ, mạnh mẽ, bài hát “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” được sáng tác cho tất cả mọi người, ai cũng có thể hát, nhạc cụ nào cũng thể hiện được. Ca khúc có thể sẽ là một bản “Phượt ca” - tuyên ngôn của cộng đồng phượt, chứa đựng sẵn trong đó những đặc trưng của một đời sống “phượt” sôi nổi, hào hứng, với những khát khao được dấn thân trên những nẻo đường xa, khám phá thiên nhiên cuộc sống, chinh phục những cung đường, những đỉnh cao mới, và đặc biệt khám phá và xác lập đỉnh cao của chính mình, của mỗi người, bằng những điều chưa từng trước đây.

Ban nhạc Bức Tường chơi nhạc trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa trong MV (ảnh trong MV).

Ban nhạc Bức Tường chơi nhạc trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa trong MV (ảnh trong MV).

Du lịch với sự trang bị nhiều hơn về kiến thức, kỹ hơn về việc lên kế hoạch và đặc biệt có ý thức về an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường sống, lan toả tình yêu du lịch, đang góp phần mang những giá trị chân thực, hữu ích đến cho cuộc đời.

Nhạc sỹ Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh mới của Bức Tường cho hay, anh viết ca khúc này cho nhóm cộng đồng Phượt Luôn, hội tụ những bạn trẻ đam mê xê dịch. Với âm hưởng rock balad tươi trẻ, mạnh mẽ, ca từ tình cảm, đây được xem là bài “Phượt ca,” được kỳ vọng là sẽ tái định nghĩa lại về cộng đồng “phượt.” Họ không phải chỉ là những người ham du lịch "bụi" nhếch nhác, có phần vô tổ chức. “Phượt” bây giờ đã trở nên văn minh hơn, với những hoạt động được tổ chức một cách bài bản, có trách nhiệm. Những chuyến đi vòng quanh thế giới, tới những góc xa xôi nhất của địa cầu ngày càng in nhiều dấu chân bạn trẻ Việt.

Ê kíp thực hiện MV “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” (ảnh Trung Del).

Ê kíp thực hiện MV “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau” (ảnh Trung Del).

MV cũng có sự góp mặt của “phượt thủ” nổi tiếng Trần Đặng Đăng Khoa - người đã dành cả năm trời đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, một nhân vật truyền cảm hứng về tình yêu khám phá những vùng đất mới và lòng can đảm dấn bước.

Nhân dịp này, đại diện ban nhạc Bức Tường chia sẻ thông tin về sự kiện “Phượt luôn Festival 2023” sẽ diễn ra vào 2 ngày 4-5/11/2023 tại khu vực Resort Đồi Thông, Rừng quốc gia Ba Vì (Hà Nội), mang chủ đề “Những ước muốn màu xanh. Chương trình có quy mô lớn và thu hút được các phượt thủ từ cộng đồng “Phượt Luôn”, người yêu phượt trên mọi miền đất nước.

Đây là hoạt động nhằm kết nối và lan toả những thông điệp mới mẻ về “phượt” trong thời đại hôm nay. Hướng mọi người tới những hoạt động du lịch trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh chúng ta, làm giàu thêm tri thức và đời sống tâm hồn một cách thực tế nhất, như thông điệp đã được gửi gắm trong bài hát của ban nhạc Bức Tường. “Phượt Luôn Festival 2023” được chia thành 5 hoạt động lớn mang tinh thần “thiên nhiên và eco”.

Mở đầu bằng Kỷ lục Phượt mang tên “Đại phượt trình” đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với đoàn motor hơn 500 phượt thủ thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề xã hội, cùng đi từ trung tâm Hà Nội lên tới Ba Vì. Đặc biệt là đêm nhạc hội mang chủ đề “Phượt là chinh phục” với dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Bức Tường, Dalab, Đinh Mạnh Ninh, Phạm Anh Khoa, Thái Thùy Linh, Vicky Nhung, Linh Cáo…, và các phượt thủ, các travel blogger tên tuổi.

Những màn trình diễn sôi động, những câu chuyện đầy hấp dẫn trên những cung đường phượt sẽ mang lại không khí hào hứng cho người tham dự, để sẵn sàng xách ba-lô lên đường “phượt luôn”.

Đọc thêm