Mỹ: Bang Florida thông qua luật trang bị súng cho giáo viên

(PLO) - Bang Florida của Mỹ đã thông qua luật tăng tuổi tối thiểu mua vũ khí lên thành 21 và tài trợ cho một chương trình cho phép trang bị vũ khí cho một số giáo viên và nhân viên của trường học.
Người dân biểu tình kêu gọi quản lý súng đạn chặt chẽ hơn tại Mỹ. Ảnh Reuters/CAND
Người dân biểu tình kêu gọi quản lý súng đạn chặt chẽ hơn tại Mỹ. Ảnh Reuters/CAND

Theo AFP, Đạo luật an toàn trường trung học Marjory Stoneman Douglas được đặt theo tên vụ xả súng hàng loạt khiến 17 người thiệt mạng xảy ra tại Mỹ hồi tháng trước đã được Hạ viện Florida thông qua 2 ngày sau khi Thượng viện bang đã có bước đi tương tự. Dự luật nâng tuổi tối thiểu để mua vũ khí từ 18 lên thành 21, đồng thời cấm sửa chữa để biến vũ khí từ bán tự động thành tự động. 

Dự luật này cũng bao gồm chương trình giám hộ tự nguyện, theo đó hỗ trợ việc ngăn chặn hay giảm thiểu thiệt hại của một vụ tấn công ở các cơ sở học đường bằng cách cho phép trang bị vũ khí cho một số nhân viên của trường học.

Các đối tượng dự kiến sẽ được trang bị vũ khí bao gồm các huấn luyện viên và nhân viên trường học, các giáo viên có kinh nghiệm quân sự hay hành pháp. Với việc đã được cả 2 viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới để Thống đốc Rick Scott ký.

Đọc thêm