Mỹ cấm mang chất lỏng lên máy bay tới Nga

(PLO) - Giới chức Mỹ ngày 6/2 đã ban bố một lệnh cấm tạm thời các chất lỏng, gel và các loại thuốc xịt trên các chuyến bay thẳng tới Nga. 
Sân vận động Fishi ở Sochi
Sân vận động Fishi ở Sochi
Chỉ thị của Cục Quản lý An ninh Vận tải hành khách Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Washington ra thông báo khuyến cáo các hãng hàng không của Mỹ và các hãng hàng không nước ngoài về việc các phần tử khủng bố có thể giấu các chất nổ trong những tuýp kem đánh răng hoặc các hộp mỹ phẩm dạng lỏng nhằm phá hoại Thế vận hội Mùa đông diễn ra tại thành phố Sochi của Nga. 
Hãng Hàng không Mỹ Delta Airlines cho biết, các hành khách di chuyển giữa Mỹ và Nga sẽ phải làm thủ tục chuyến bay với một đại diện của Hãng Hàng không này tại sân bay chứ không được thực hiện trực tuyến hay sử dụng điện thoại di động hoặc các buồng điện thoại công cộng tại sân bay. Cũng theo thông báo trên trang web của mình, Delta Airlines cho biết, lệnh cấm tạm thời đối với các loại chất lỏng, gel và thuốc xịt cũng áp dụng với hành lý xách tay trên các chuyến bay khứ hồi. 
Trong khi đó, các chất trong danh mục bị cấm vẫn được mang theo trong hành lý ký gửi và các loại thuốc kê đơn. “Theo thông lệ, các biện pháp an ninh của chúng ta sẽ tiếp tục được điều chỉnh và đáp ứng một cách phù hợp để bảo vệ người Mỹ trước mối đe dọa có thể xảy ra” – một quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay. 
Vị quan chức này cho biết thêm, các biện pháp đảm bảo an ninh của Mỹ bao gồm việc thu thập và phân tích các thông tin tình báo, triển khai những công nghệ tiên tiến, huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm ngẫu nhiên tại các sân bay, các trạm kiểm soát không lưu liên bang, tạm thời hạn chế một số vật dụng cùng các biện pháp an ninh vô hình và hữu hình khác đối với công chúng. 
Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Mỹ nói rằng, người Mỹ không phải là mục tiêu cụ thể trước mối đe dọa đánh bom bằng chất nổ giấu trong kem đánh răng. “Mâu thuẫn thực sự của những phần tử cực đoan là với người Nga. Tuy nhiên, nếu một chiếc máy bay bị nổ tung thì sẽ có những dân thường vô tội, trong đó có thể bao gồm người Mỹ” – Dân biểu Mike McCaul nói. Ông McCaul cũng tán dương sự hợp tác của giới chức Nga với các đồng nghiệp người Mỹ trong việc đối phó với mối đe dọa mà theo ông là do Doku Umarov – thủ lĩnh nhóm phiến quân ở Chechnya – khởi xướng. 
Nga hồi tháng trước đã cấm các hành khách nội địa mang các chất lỏng và các loại gel, trong đó có kem đánh răng trong hành lý xách tay lên máy bay. Những quy định nghiêm ngặt đối với các loại chất lỏng và kem đánh răng trong hành lý xách tay đã được thực hiện trên các chuyến bay của Mỹ sau khi một chuỗi các âm mưu đánh bom đã bị phát hiện và ngăn chặn thành công trong nhiều năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Tuy nhiên cho đến nay, một lượng hạn chế các chất này vẫn được cho phép mang theo lên máy bay. 
Lo ngại về các vụ tấn công có thể xảy ra tại Thế vận hội đã tăng cao sau 2 vụ đánh bom liều chết khiến 34 người thiệt mạng tại thành phố Volgograd của Nga hồi tháng 12 năm ngoái. Khoảng 40.000 thành viên của các lực lượng an ninh đã được triển khai để làm nhiệm vụ tại Sochi và các khu vực lân cận. Hai tàu chiến của Mỹ cũng đã được huy động ở Biển Đen để sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/2 nói rằng, ông nghĩ người Nga có nhiệm vụ to lớn trong việc ngăn cản các hành động khủng bố hay bạo lực. “Họ đã huy động rất nhiều nguồn lực vào nhiệm vụ này. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với họ để đảm bảo an toàn cho không chỉ các vận động viên mà cả những người tham dự Thế vận hội” – ông nói. 
Hồi tháng 10/1976, những phần tử lưu vong người Cuba chống lại chính quyền của Chủ tịch Fidel Castro đã cho nổ tung một chiếc máy bay của Hãng Hàng không Cuba bằng cách sử dụng các loại thuốc nổ dạng dẻo được giấu trong một tuýp kem đánh răng Colgate. Vụ nổ đã khiến 78 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 
Thế vận hội Sochi khai mạc lúc 20h14 (giờ địa phương, 16h14 GMT) hôm qua tại Sân vận động Fisht ở thành phố Sochi. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cùng hơn 40 nguyên thủ quốc gia khác tham dự Lễ khai mạc. Tổng cộng sẽ có 3.000 vận động viên và 3.000 thành viên của các đoàn đại biểu từ 88 nước tham gia Thế vận hội diễn ra từ ngày 7 đến 23/2. 98 bộ huy chương sẽ được trao trong kỳ Olympic này. 700 vận động viên cùng 700 thành viên các đoàn đại biểu từ hơn 40 nước sẽ tham gia Paralympic diễn ra từ 7/3 đến 16/3.

Đọc thêm