Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/4 (giờ địa phương) đã ký ban hành đạo luật về chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch COVID-19.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo RT, quyết định của Tổng thống Mỹ được Nhà Trắng công bố vào cuối giờ chiều 10/4. Theo tuyên bố, ông Biden ký ban hành đạo luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua, trong đó chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19.

RT cho hay, ban đầu, Tổng thống Mỹ dự định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 11/5. Tuy nhiên, sau đó, ông Biden đã ký đạo luật sớm hơn.

Được soạn thảo bởi Nghị sĩ Paul Gosar, nghị sỹ đảng Cộng hòa ở bang Arizona, dự luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 2 và Thượng viện Mỹ thông qua vào cuối tháng 3.

Đạo luật này chấm dứt việc tài trợ cho các xét nghiệm COVID-19, tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác.

Tình trạng khẩn cấp ban đầu được tuyên bố vào ngày 18/3/2020 bởi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch.

Một số ý kiến phản đối việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp cho rằng việc này sẽ “tạo ra sự hỗn loạn và bất ổn trên diện rộng trong toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe” của Mỹ. Tuy nhiên, đạo luật sau đó vẫn được 2 viện trong Quốc hội Mỹ thông qua.