Mỹ chi hơn 5 tỷ USD phát triển vaccine COVID-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS) cho biết chính phủ Mỹ đang chi hơn 5 tỷ USD cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 mới.
Ảnh minh hoạ: Timesofindia.
Ảnh minh hoạ: Timesofindia.

Khoản đầu tư có tên là Project NetxGen (tạm dịch: Dự án Thế hệ tiếp theo), nhằm mục đích bảo vệ người Mỹ tốt hơn khỏi virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Người phát ngôn của HHS cho biết: “Mặc dù vaccine của chúng tôi vẫn rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và số ca tử vong, nhưng chúng ít có khả năng giảm nhiễm trùng và lây truyền theo thời gian... Các biến thể mới và việc mất khả năng miễn dịch theo thời gian có thể sẽ tiếp tục thách thức hệ thống y tế đất nước trong những năm tới".

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ chi tối thiểu 5 tỷ USD để hợp tác với công ty tư nhân, tương tự cách tiếp cận của dự án "Operation Warp Speed" (tạm dịch: Chiến dịch Thần tốc) dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối vaccine vào năm 2020.

"Dự án NextGen sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển thế hệ vaccine và phương pháp điều trị mới, thông qua hợp tác công - tư", người phát ngôn của HHS tuyên bố. "Việc rót khoản đầu tư tối thiểu 5 tỷ USD sẽ giúp đẩy nhanh các tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực mang lại lợi ích sức khỏe cộng đồng lớn cho người dân Mỹ, với mục tiêu phát triển các công cụ an toàn và hiệu quả cho người dân".

Các nghiên cứu sẽ tập trung vào việc tạo ra các kháng thể đơn dòng lâu dài chống lại các biến thể COVID-19 mới cũng như các loại vaccine có thể bảo vệ chống lại nhiều loại biến thể virus Corona khác nhau.

Dự án cũng tìm cách tăng tốc độ phát triển các loại vaccine tạo ra khả năng miễn dịch niêm mạc và có thể được tiêm qua mũi, với hy vọng chúng có thể làm giảm đáng kể tốc độ lây nhiễm và lây truyền.

Ngày 10/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch COVID-19.