Mỹ có một năm "chết chóc" do tỷ lệ tử vong tai nạn giao thông tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỷ lệ người tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ đã tăng 7% trong năm 2020. Đây là mức tăng lớn nhất trong 13 năm qua, mặc du người dân đi lại ít hơn do COVID-19, Cơ quan an toàn đường bộ của tiểu bang cho biết hôm 3/6.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã đổi lỗi cho sự gia tăng này do số lượng tài xe chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn hoặc lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ma túy càng ngày càng nhiều.

Theo số liệu sơ bộ, 38.680 người chết vì tai nạn giao thông vào năm 2020, nhiều hơn so với bất kỳ năm nào khác kể từ 2007.

Sự gia tăng này diễn ra ngay cả khi số km di chuyển bằng xe giảm 13% so với năm 2019.

Số người chết do xe máy tăng 9% trong năm ngoái lên 5.015 người, trong khi số người chết do xe đạp tăng 5% lên 846. Người đi bộ vẫn ổn định ở mức 6.205 và số người thiệt mạng do xe chở khách tăng 5% lên 23.395, theo AP.

Tử vong liên quan đến xe tải lớn giảm 2%, trong khi tử vong do giao thông ở những người từ 65 tuổi trở lên giảm 9%.