Mỹ có tên lửa chọc thủng được hệ thống phòng không của Nga?

(PLVN) - Tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) lớp đất đối không do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo dành cho Không quân và Hải quân Mỹ có đủ khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Nga, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ truyền thông Mỹ cho hay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hãng tin Nga, tờ Breaking Defense vừa dẫn lời Tướng Mỹ John Rafferty cho biết, trong kịch bản thực chiến có thể xảy ra ở châu Âu, tên lửa của Mỹ sẽ được sử dụng để chọc thủng hệ thống phòng không của Nga. 

Còn ở Thái Bình Dương, loại vũ khí này có thể được sử dụng để chống các tàu chiến của Trung Quốc.

Vị tướng Mỹ cũng được truyền thông nước này dẫn lời cho hay, Mỹ đang xúc tiên phát triển vũ khí mới nói trên nhằm thay thế cho hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS. 

So sánh giữa 2 loại tên lửa này, tên lửa PrSM có kích thước nhỏ hơn, cho phép các lực lượng Mỹ bố trí số lượng đạn lớn hơn tại các trạm tên lửa.

Theo tờ Breaking Defense, cuộc thử nghiệm đối với tên lửa PrSM đã diễn ra thành công tại thao trường White Sands ở New Mexico, Mỹ hôm 10/12.

Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa này đã bay được khoảng 240 km và bắn trúng tất cả các mục tiêu.  

Tên lửa Precision Strike Missile của Mỹ dự kiến sẽ được trang bị cho quân đội nước này vào khoảng năm 2023. 

Tên lửa này được cho là có thể theo dõi và tiêu diệt cả những mục tiêu di động tùy thuộc vào mức phát sóng vô tuyến của các mục tiêu.

Đọc thêm