Mỹ công bố sắc lệnh về người nhập cư mới trong tuần tới

(PLO) - Nhà Trắng đã lùi thời gian công bố sắc lệnh điều hành mới để thay thế cho sắc lệnh về đi lại nhắm vào công dân của 7 nước có đa số người đân theo đạo Hồi đang bị đình chỉ vào tuần tới.
Ông Trump tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 16/2. Ảnh: Reuters
Ông Trump tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 16/2. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thông tin trên đã được một quan chức của Mỹ tiết lộ với hãng tin này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố sắc lệnh trong tuần này. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly cho biết sắc lệnh điều hành về vấn đề người nhập cư của ông Trump là nhằm bắt những người nhập cư không có giấy tờ và gửi trả họ về đất nước của họ.

Sắc lệnh này “nhấn mạnh vào công việc ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp từ các nước khác nhau xâm nhập biên giới của chúng tôi, đối xử nhân đạo với họ và gửi trả họ lại quê hương càng nhanh càng tốt” – ông Kelly nhấn mạnh nói trong một cuộc họp báo tại Guatemala. 

Phát biểu của ông Kelly được đưa ra sau khi giới chức Mỹ công bố các hướng dẫn mới trong đó bao gồm kế hoạch trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, nhiều trường hợp là người Mexico.