Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 tới châu Âu

(PLVN) - Bộ chỉ huy châu Âu thuộc Lực lượng vũ trang Mỹ vừa ra thông cáo cho biết, Mỹ đã đưa loại máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit tới châu Âu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sputnik dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy châu Âu cho biết, các máy bay ném bom của Mỹ đã bay từ căn cứ không quân ở Missuri tới căn cứ không quân của Bồ Đào Nha tại quần đảo vùng biển Azov.

Khi bay trên vùng biển Đại Tây Dương, các máy bay B-2 đã được tiếp nhiên liệu trên không bằng máy bay tiếp dầu KC-10 Extender.

Theo Bộ chỉ huy châu Âu, các máy bay vừa được điều động sẽ hoạt động tại các cơ sở quân sự khác nhau trong khu vực mà Bộ chỉ huy này phụ trách.

Vẫn theo đơn vị này, việc triển khai máy bay ném bom chiến lược trên tới châu Âu sẽ giúp các thành viên trong phi hành đoàn cơ hội làm quen với môi trường ở châu Âu đồng thời thể hiện sự hỗ trợ của Mỹ với các đồng minh và đối tác.

Giới chức Mỹ không nêu rõ số lượng cụ thể các máy bay được điều động đợt này nhưng cho biết các máy bay này sẽ tham gia tập trận tại châu Âu.

Đọc thêm