Mỹ gia hạn trừng phạt lãnh đạo Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/6 đã gia hạn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với giới lãnh đạo Belarus.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hãng tin TASS dẫn sắc lệnh của Tổng thống Mỹ được Nhà Trắng công bố cho biết, Tổng thống Biden đã xác định rằng cần phải gia hạn các biện pháp trừng phạt áp dụng với giới lãnh đạo Belarus đã được công bố vào năm 2006 thêm 1 năm.

Theo sắc lệnh, việc gia hạn trừng phạt của Mỹ đối với lãnh đạo Belarus là do các hành động và chính sách của một số thành viên Chính phủ Belarus và những người khác “tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các nước ở khu vực Tây Balkan thêm 1 năm.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia của Mỹ đối với các nước ở khu vực Tây Balkan được ban bố trong Sắc lệnh hành pháp 13219 ngày 26/6/2001, quy định các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể mà Mỹ cho rằng đã tham gia vào các hoạt động cực đoan trong khu vực. Sau đó, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ đã được gia hạn vào năm 2003 và 2021.

Đọc thêm