Mỹ: Giám đốc cơ quan mật vụ từ chức

(PLO) - Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 14/2 cho biết Giám đốc của họ Joseph Clancy sẽ về hưu trong tháng tới. 
Giám đốc Mật vụ Mỹ Joseph Clancy. Ảnh: Reuters
Giám đốc Mật vụ Mỹ Joseph Clancy. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết ông Clancy sẽ về hưu vào ngày 4/3 tới, sau 29 năm cống hiến và 2 năm kể từ khi ông được giao phụ trách cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho tổng thống.

Việc ông Clancy về hưu đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thể tự lựa chọn giám đốc an ninh cho mình.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có gần 7.000 nhân viên, phụ trách việc bảo vệ tổng thống, gia đình tổng thống cũng như công việc chống hàng giả.

Ông Joseph Clancy đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan này hồi tháng 2/2015, sau khi giữ chức quyền giám đốc trong vòng 4 tháng.

Trên cương vị này, ông được nhiều người đánh giá cao vì đã giúp bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, không để xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào. 

Đọc thêm