Mỹ hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam

(PLO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam.
Mỹ hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam

“Tôi tin tưởng rằng việc thực hiện Hiệp định sẽ thúc đẩy và sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý đến quốc phòng và an ninh chung. Căn cứ theo mục 123 b. của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 1954 sửa đổi, Tôi phê chuẩn Hiệp định và ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao thu xếp việc thực hiện”, tuyên bố vừa được ban hành của Tổng thống Mỹ Obama về việc ký văn bản nêu rõ.

Việc phê chuẩn thỏa thuận nói trên của ông Obama sẽ mở đường cho quá trình xem xét trong vòng 90 ngày tại Quốc hội. Nếu không có điều luật nào được thông qua mâu thuẫn với thỏa thuận này, thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực.

Trước đó, Hiệp định liên chính phủ trong lĩnh vực này giữa 2 nước đã đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo thỏa thuận đạt được bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei trong năm ngoái, Việt Nam cam kết không làm giàu hoặc tái chế uranium và không sản xuất thành phần phóng xạ cho vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận sẽ mở đường cho các công ty năng lượng Mỹ xâm nhập vào thị trường năng lượng hạt nhân Việt Nam.

Thị trường điện hạt nhân của Việt Nam hiện lớn thứ 2 tại khu vực Đông Á, sau Trung Quốc và ước đạt 50 tỉ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ký kết các tiêu chuẩn không phổ biển vũ khí hạt nhân của Mỹ.