Mỹ hy vọng lãnh đạo G7 gặp mặt trực tiếp vào cuối tháng 6

(PLVN) - Bất kỳ cuộc gặp mặt trực tiếp nào giữa các lãnh đạo của Nhóm G7 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới - Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O’Brien ngày 24/5 cho hay.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 vừa qua đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào ngày 10/6 vì dịch bệnh Covid-19 đang lây lan khắp thế giới và việc đi lại quốc tế bị hạn chế.

Đến ngày 20/5 vừa qua, ông Trump cho biết ông có thể sẽ tìm cách thúc đẩy cuộc gặp trực tiếp của các lãnh đạo G7 ở ngoại ô Washington. 

Theo Tổng thống Mỹ, việc đó sẽ phát đi một thông điệp rằng thế giới đang trở lại bình thường.

“Hội nghị thượng đỉnh G7, nếu diễn ra trực tiếp, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 6”, ông O’Brien nói trên chương trình Face the Nation của kênh CBS.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết thêm, ông tin rằng số ca nhiễm Covid-19 ở thủ đô của Mỹ đã gần đạt tới mức đỉnh và Mỹ muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp nếu tình hình cho phép.

Tuy nhiên, Bác sĩ Deborah Birx - điều phối viên nhóm phản ứng về dịch bệnh Covid-19 của Nhà Trắng - hôm 22/5 cho hay, khu vực Washington có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất nước Mỹ.

Bà Birx cho biết đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh làm việc với các quan chức ở Washington, Chicago và Los Angeles để tìm hiểu lý do các ca nhiễm bệnh ở đây gia tăng.

Ông O’Brien cho biết ông tin rằng các lãnh đạo G7 muốn gặp gỡ trực tiếp thay vì qua đường truyền video.

“Vì vậy, Tổng thống đã gia hạn lời mời và cho đến nay, chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời. Về chuẩn bị, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người sẽ được xét nghiệm. Chúng tôi sẽ đảm bảo môi trường an toàn nếu các nhà lãnh đạo có thể đến đây. Nhưng chúng tôi muốn đón tiếp họ ở Washington”, ông nói. 

Một quan chức của Điện Elysee hôm tuần trước khẳng định, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng di chuyển tới Mỹ để dự cuộc gặp trực tiếp của các nhà lãnh đạo G7 nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 cho phép.