Mỹ Latin chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Trump

(PLO) - Một số quan chức Mỹ giấu tên cho hay, trong tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thủ đô Lima, Peru dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, với chủ trương khuyến khích các mối quan hệ thương mại đồng thời đề nghị các đồng minh trong khu vực cứng rắn hơn với Venezuela. 
Tổng thống Trump (phải) và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto. Ảnh: TIME/baotintuc
Tổng thống Trump (phải) và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto. Ảnh: TIME/baotintuc

Dự kiến tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh còn thảo luận về việc giải quyết vấn nạn tham nhũng trong khu vực.

Theo Reuters, nhiều chuyên giá đánh giá, căng thẳng trong ngoại giao của ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Mỹ, điển hình là Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto rất dễ khiến cho những mục tiêu đề ra khó lòng thực hiện được. Trước đó, Tổng thống Trump đã cho rằng nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ đã rơi vào tay Mexico, cảnh cáo hủy bỏ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada. 

Vào ngày 3/4 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ về việc điều lực lượng Vệ binh Quốc gia tới biên giới với Mexico. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn chỉ trích người nhập cư từ Nicaragua, Honduras, El Salvador, đồng thời đe dọa cắt viện trợ cho Colombia, Peru vì vấn đề ma túy.